Quan chức Nga vừa trở về từ Triều Tiên nói gì?

Theo hãng tin Sputnik, các quan chức Nga vừa trở về sau cuộc gặp mặt với hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Sin Hong-chol và Ri Su-yong đã báo cáo về tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hai đại biểu người Nga là các ông Alexei Chepa và Kazbek Taisayev cho biết, Triều Tiên tự tin rằng cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới đây nhất sẽ giúp họ đảm bảo an ninh quốc gia được giữ vững.

Triều Tiên vừa thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới được cho là có thể bắn tới Mỹ.

Triều Tiên vừa thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới được cho là có thể bắn tới Mỹ.

“Họ tin tên lửa Hwasong-15 vừa được thử nghiệm sẽ giúp họ có thể đối phó với Mỹ và đảm bảo hòa bình ở Triều Tiên. Họ đơn giản là muốn chứng minh họ có thể làm được những gì”, ông Chepa nói sau khi trở về từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã phóng thử một loại tên lửa đạn đạo mới vào ngày 29/11. Tên lửa này đã bay được khoảng 4.700 km vào không gian và rơi xuống biển Nhật Bản. “Sau hoạt động này, Triều Tiên có thể sẽ sẵn sàng thảo luận các điều kiện mới”, ông Chepa nhận định.

Tuy nhiên, ông Chepa nhấn mạnh rằng chính phủ Triều Tiên vẫn chưa chấp thuận kế hoạch của Nga và Trung Quốc, theo đó họ cần phải từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân và Mỹ cùng Hàn Quốc phải ngừng tập trận.

“Kế hoạch đóng băng kép mà Nga và Trung Quốc đưa ra vẫn chưa thuyết phục được Triều Tiên”, ông Chepa cho biết.

Trong khi đó, ông Kazbek Taisayev cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng thảo luận lộ trình chấm dứt khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên mà Nga đề xướng.

“Chúng tôi đưa ra đề xuất của mình, và họ trả lời rằng họ sẵn sàng thảo luận”, ông Taisayev nói. “Đương nhiên là họ vẫn nghi ngại các nước khác ngoại trừ Nga. Tôi cho rằng chỉ Nga mới có thể làm nước trung gian tổ chức các cuộc đàm phán có Triều Tiên tham gia. Hiện nay họ tin rằng họ không thể đàm phán được với Mỹ”.

Ông Vitaly Pashin, một thành viên khác trong phái đoàn Nga đến Triều Tiên cho biết: “Chúng tôi đã đưa ra một lộ trình để trong tương lai, Triều Tiên có thể từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Hiện tại họ nói rằng "Chúng tôi sẽ không bao giờ hủy bỏ phát triển hạt nhân trong tình hình hiện nay". Ông Pashin cũng nói thêm, Triều Tiên đã cố tình phóng thử tên lửa đạn đạo để đảm bảo họ vẫn an toàn”.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã nóng lên sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo mới, qua đó vi phạm các nghị định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngay lập tức, Bình Nhưỡng đã chịu sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế, thế nhưng Triều Tiên khẳng định rằng vị thế quốc gia hạt nhân của mình sẽ bảo vệ họ trước các động thái thù địch của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quan-chuc-nga-vua-tro-ve-tu-trieu-tien-noi-gi-post246506.info