Quan chức Nga tiết lộ về chuyến đi Triều Tiên

Theo bà Valentina Matvienko, ông Kim Jong-un muốn chuyển sang con đường phi hạt nhân.

Bà Valentina Matvienko và ông Kim Jong Un

Theo báo Sputnik, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un muốn chuyển sang con đường phi hạt nhân hóa.

Theo lời Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga - bà Valentina Matvienko, lời lẽ của ông Kim Jong Un đã thay đổi.

Bà Valentina Matvienko đã tiết lộ như vậy sau chuyến thăm Triều Tiên tham dự sự kiện Quốc khánh của nước này.

"Dự định vững chắc của ông ấy (Kim Jong Un) là đi theo con đường bỏ hạt nhân, dự định vững chắc của ông Un để tiến tới đối thoại với Hàn Quốc và tiếp theo là thống nhất. Tôi đã tin rằng đây không phải là tuyên bố suông, mà ông ta chân thành muốn điều đó và làm nhiều việc cho điều đó" - bà Matvienko nói với các phóng viên.

Bà Valentina Matvienko nói rằng bà nhận thấy những thay đổi trong lời nói của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

"Nếu để ý thì có thể thấy lời lẽ của ông âýcũng đổi khác, không còn những lời hùng biện hung hăng như trước. Ngay cả trong cuộc diễu hành kỷ niệm 70 năm thành lập nhà nước tại Bình Nhưỡng, chỉ còn thấy thiết bị phòng thủ, không có tên lửa tầm xa và tầm trung. Đất nước này phát tín hiệu ra thế giới rằng Triều Tiên muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình" - bà nói.

Bà Matvyenko nhắc lại rằng Triều Tiên đã thực hiện hai bước quan trọng trong bối cảnh giải quyết tình hình: quyết định ngừng thử tên lửa và hủy bỏ các bãi thử hạt nhân.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/quan-chuc-nga-tiet-lo-ve-chuyen-di-trieu-tien-d271305.html