Quan chức năng lượng Trung Quốc bị kết án chung thân vì tham nhũng

Ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực bị phạt tù chung thân, tước bỏ mọi quyền lợi chính trị và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Ngày 2/12, nguyên Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực (Nur Bekri) đã bị kết án chung thân vì nhận hối lộ hơn 79 triệu Nhân dân tệ (tương đương hơn 11 triệu USD).

Nguyên Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Nur Bekri tại tòa. Ảnh: mạng Tòa án Trung Quốc.

Nguyên Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Nur Bekri tại tòa. Ảnh: mạng Tòa án Trung Quốc.

Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã công khai tuyên án vụ án nhận hối lộ của ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực (Nur Bekri), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, nguyên Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc.

Theo đó, quan chức này bị phạt tù chung thân, tước bỏ mọi quyền lợi chính trị và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Số tiền tham nhũng và các khoản phát sinh thu được cũng bị tịch thu và nộp vào quốc khố. Bị cáo đã bày tỏ phục tùng phán quyết và không đâm đơn phúc thẩm.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 1998-2018 giữ các chức vụ như: Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Urumqi; Phó Bí thư, Quyền Chủ tịch, Chủ tịch Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) Tân Cương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Cục trưởng Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, quan chức này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân thầu khoán công trình, quảng bá sản phẩm, hưởng lợi chính sách v.v..., nhận hối lộ trực tiếp hoặc gián tiếp của các cá nhân, đơn vị liên quan bằng tiền mặt và vật phẩm, tương đương số tiền lên tới hơn 79 triệu Nhân dân tệ (khoảng 11,3 triệu USD).

Tòa án kết luận hành vi của quan chức này đã cấu thành tội phạm với số tiền nhận hối lộ cực lớn, tuy nhiên do bị cáo chủ động, thành khẩn khai báo, nhận tội; tích cực nộp lại phần lớn tài sản tham nhũng, nên được tòa giảm nhẹ bằng hình phạt tù chung thân.

Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã hoàn tất công tác điều tra về các cáo buộc nhận hối lộ đối với quan chức này và chuyển sang cơ quan kiểm sát thẩm tra khởi tố.

Ông Nỗ Nhĩ Bạch Khắc Lực là quan chức cấp Bộ trưởng thứ hai của Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc bị điều tra kể từ khi cơ quan này thành lập năm 2008./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-chuc-nang-luong-trung-quoc-bi-ket-an-chung-than-vi-tham-nhung-985407.vov