Quan chức Mỹ thăm Đài Loan, danh tính và lịch trình được giữ kín

Đây là lần thứ 3 quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Đài Loan, sau chuyến thăm của Bộ trưởng Y tế Alex Azar và Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach.

Một quan chức Mỹ đang tới thăm Đài Loan, thông báo của cơ quan đối ngoại hòn đảo ngày 22/11 cho biết, theo Reuters.

Cơ quan đối ngoại của Đài Loan cho biết hòn đảo này "hoan nghênh chuyến thăm của quan chức Mỹ", đồng thời khẳng định tương tác giữa hai bên ở mức "thường xuyên".

"Lịch trình chi tiết chuyến thăm chưa được công bố, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa Đài Loan và Mỹ, chúng tôi sẽ không bình luận hay giải thích thêm", cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết.

 Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tiếp Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar tháng 8 vừa qua. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tiếp Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar tháng 8 vừa qua. Ảnh: Reuters.

Trước đó, truyền thông Đài Loan đưa tin Giám đốc CIA Gina Haspel dẫn đầu phái đoàn tới thăm hòn đảo. Tuy nhiên, trong một thông báo riêng đưa ra cùng ngày 22/11, cơ quan đối ngoại Đài Loan bác bỏ thông tin nêu trên và cho biết bà Haspel không có kế hoạch thăm hòn đảo.

Tuần trước, người đứng đầu nội các Đài Loan Tô Trinh Xương cho biết hòn đảo này chuẩn bị tiếp đón Giám đốc Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ Andrew Wheeler. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Wheeler sẽ diễn ra vào tháng 12, truyền thông Đài Loan cho biết.

Đài Loan là hòn đảo thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối việc quan chức Mỹ tới thăm Đài Loan, cáo buộc những chuyến thăm như vậy xâm phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Thời gian qua, một số quan chức cấp cao của Mỹ gồm Bộ trưởng Y tế Alex Azar và Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach đã tới thăm Đài Loan lần lượt vào tháng 8 và 9. Bắc Kinh phản ứng bằng cách triển khai tiêm kích áp sát Đài Loan trong thời gian cả hai chuyến thăm.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-chuc-my-tham-dai-loan-danh-tinh-va-lich-trinh-duoc-giu-kin-post1155665.html