Quan chức Mỹ nháo nhác phủ nhận viết bài chống Trump trên báo

Phó tổng thống Mỹ tuyên bố không phải tác giả bài xã luận gây bão còn Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh 'thật buồn cười' khi nghĩ ông viết nó.

Từ trái qua, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley là ba trong hàng loạt quan chức cấp cao hôm qua công khai phủ nhận liên quan tới bài xã luận viết về làn sóng chống Tổng thống Donald Trump trong chính quyền được báo New York Times đăng ngày 5/9, Guardian đưa tin.

"Phó tổng thống luôn ghi tên mình vào các bài xã luận ông viết", Jarrod Agen, phát ngôn viên của Phó tổng thống Pence, thông báo trên Twitter. "Báo New York Times cũng như người đã viết bài xã luận sai sự thật, phi logic và hèn nhát kia nên cảm thấy xấu hổ".

Ngoại trưởng Pompeo, đang tới thăm New Delhi, Ấn Độ, tuyên bố trước các phóng viên rằng ông "không phải người viết" sau khi những đồn đoán về tác giả bài xã luận đang gây sóng gió trên chính trường Mỹ liên tục xuất hiện. Pompeo cáo buộc truyền thông đang cố tìm cách làm suy yếu chính quyền Trump và ông cảm thấy điều này "vô cùng đáng lo ngại".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan kêu gọi tổ chức một cuộc họp báo về tác giả bài xã luận. "Đây rõ ràng là loại người luôn sống trong sự thiếu trung thực. Nó không giúp ích gì cho Tổng thống. Nếu bạn không muốn giúp Tổng thống, bạn không nên làm việc cho Tổng thống", ông nhấn mạnh.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats cho hay những đồn đoán nói ông là tác giả bài xã luận chống Trump đều "sai sự thật hoàn toàn". Đại sứ Haley trả lời quả quyết "Không" khi được phóng viên hỏi liệu bà có phải tác giả bài xã luận. Phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis khẳng định bài xã luận "không phải của ông".

Người phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tuyên bố "thật buồn cười" khi cho rằng ông là tác giả bài viết. Phát ngôn viên của Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Ben Carson cùng Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh cũng phủ nhận mọi mối liên quan tới bài xã luận.

Trong một dòng tweet đăng vào tối 5/9, Tổng thống Trump yêu cầu New York Times nêu danh tính của tác giả bài viết vì "An ninh Quốc gia".

Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng kêu gọi tác giả bài viết ra mặt. "Nếu một người dám cáo buộc người khác về những hành động tiêu cực, họ cần có trách nhiệm với lời nói của mình", bà Melania nói. "Gửi tác giả bài xã luận, bạn không hề bảo vệ đất nước mà đang hủy hoại nó bằng hành vi hèn nhát của mình".

Trong bài xã luận, tác giả, người tự nhận là quan chức cấp cao chính quyền Mỹ, cho biết "vấn đề nan giải" nhất Tổng thống Trump phải đối mặt hiện nay là việc "nhiều quan chức cấp cao chính quyền đang nỗ lực chống lại chương trình nghị sự và khuynh hướng tồi tệ nhất của ông".

Quan chức Nhà Trắng cho rằng Trump đang tiếp tục hành động theo cách gây bất lợi cho đất nước. Đây là lý do tại sao nhiều người được bổ nhiệm trong chính quyền thề sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ thể chế dân chủ và ngăn cản những cơn bốc đồng của Tổng thống cho đến khi ông kết thúc nhiệm kỳ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/quan-chuc-my-nhao-nhac-phu-nhan-viet-bai-chong-trump-tren-bao-910772.html