Quan chức Mỹ: Nga định sáp nhập Donetsk và Luhansk

Quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ ngày 3/5 nói rằng Nga đang có kế hoạch sáp nhập hai vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine là Donetsk và Luhansk.

"Theo các báo cáo gần đây nhất, chúng tôi tin rằng Moscow sẽ tìm cách sáp nhập 'Cộng hòa Nhân dân Donetsk' và 'Cộng hòa Nhân dân Lugansk' tự xưng vào Nga", Guardian dẫn lời ông Michael Carpenter, đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu.

“Các báo cáo nói rằng Nga có kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào khoảng giữa tháng 5", ông nói thêm.

Ngoài ra, ông Carpenter cho hay Mỹ tin rằng Moscow cũng đang xem xét một kế hoạch tương tự ở khu vực thứ ba - Kherson - nơi lực lượng Nga gần đây đã củng cố quyền kiểm soát và áp đặt sử dụng đồng ruble.

“Chúng tôi nghĩ rằng các thông tin tình báo rất đáng tin cậy”, ông nói. “Cuộc trưng cầu giả và bất kỳ nỗ lực nào nhằm sáp nhập thêm lãnh thổ Ukraine sẽ không được coi là hợp pháp".

 Lực lượng ly khai thân Nga tham gia diễn tập bắn súng ở ngoại ô Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Lực lượng ly khai thân Nga tham gia diễn tập bắn súng ở ngoại ô Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết cũng có thể các nhà lãnh đạo Nga sẽ cố gắng tiếp quản các khu vực khác của Ukraine bằng cách áp đặt "những con rối và người được ủy quyền" trong chính quyền địa phương.

Hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk đã tách khỏi kiểm soát của chính phủ Ukraine vào năm 2014 và tự tuyên bố là "cộng hòa nhân dân" độc lập, dù cộng đồng quốc tế không công nhận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 ký sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu, mục tiêu của giai đoạn hai trong chiến dịch là "giải phóng có hệ thống cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk".

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-chuc-my-nga-dinh-sap-nhap-donetsk-va-luhansk-post1313954.html