Quan chức Mỹ nêu nghi vấn về khinh khí cầu Trung Quốc

Việc Lầu Năm góc đang theo dõi khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc trên bầu trời Mỹ đã đặt ra nhiều câu hỏi với giới chức xứ cờ hoa.

Khinh khí cầu Trung Quốc đang được giới chức và người dân Mỹ theo dõi sát sao. (Nguồn: AP)

Khinh khí cầu Trung Quốc đang được giới chức và người dân Mỹ theo dõi sát sao. (Nguồn: AP)

Các quan chức Mỹ cho biết, lộ trình bay của khinh khí cầu trên, được phát hiện đầu tiên tại Montana, có thể đi qua “nhiều khu vực nhạy cảm”.

Hiện các cơ quan chức năng của nước này đang thực hiện những biện pháp “để chống lại việc nước ngoài thu thập thông tin tình báo”. Tuy nhiên, với nhiều người, câu hỏi đặt ra lúc này là tại sao các cơ quan tình báo của Trung Quốc muốn sử dụng khinh khí cầu, thay cho hệ thống vệ tinh để thu thập thông tin.

CNN (Mỹ) dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, đây không phải lần đầu tiên khinh khí cầu Trung Quốc được phát hiện trên bầu trời nước này.

Tuy nhiên, trong lần này, hoạt động của khinh khí cầu cho thấy một số điểm khác biệt so với những lần trước. Quan chức nêu trên cho biết: “Có vẻ như khinh khí cầu lần này hoạt động trong một thời gian dài và ổn định hơn những lần trước. Đây có thể là nhân tố khác biệt”.

Trong khi đó, ông Blake Herzinger, chuyên gia về chính sách quốc phòng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhận định, dù không có tốc độ cao nhưng việc khó bị phát hiện luôn là lợi thế khi sử dụng khinh khí cầu để do thám.

Ông nói: "Nhờ hệ thống máy tinh, khinh khí cầu ngày nay có thể tận dụng được hướng gió để di chuyển, đồng thời lên xuống ở mức độ hạn chế. Trong khi đó, các hệ thống vệ tinh ngoài không gian sử dụng công nghệ hiện đại hơn, song lại dễ dự đoán hướng di chuyển trong quỹ đạo".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sự xuất hiện ngoài ý muốn của một khinh khí cầu dân sự của nước này trong không phận Mỹ là bất khả kháng. Người phát ngôn bộ này Mao Ninh cho biết, đây là khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu, chủ yếu là khí tượng. Tuyên bố nêu rõ, do ảnh hưởng từ gió Tây ôn đới và khả năng tự điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng quá xa so với lộ trình dự kiến.

(theo CNN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-chuc-my-neu-nghi-van-ve-khinh-khi-cau-trung-quoc-215404.html