Quan chức Mỹ không kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại rộng rãi với Trung Quốc

Một quan chức Mỹ cho biết, mục tiêu của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại G20 là tái khởi động đàm phán thương mại song phương.

Quan chức Mỹ không kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại rộng rãi với Trung Quốc. (Nguồn: SCMP)

Một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ, yêu cầu giấu tên, ngày 25/6 cho biết, mục tiêu của cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào ngày 28 – 29/6 tại Nhật Bản sẽ là khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại và triển vọng này có cơ hội tương đối khả quan.

Theo quan chức này, có thể là Mỹ và Trung Quốc sẽ nhất trí không áp đặt các loại thuế quan mới để thể hiện hành động thiện chí, song hiện chưa rõ khả năng này có xảy ra hay không.

Các quan chức Washington cho biết, họ không kỳ vọng về việc Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại rộng rãi trong cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới đây.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-chuc-my-khong-ky-vong-ve-mot-thoa-thuan-thuong-mai-rong-rai-voi-trung-quoc-96544.html