Quan chức Mỹ dự báo khả năng Mexico không bị áp thuế

Mỹ và Mexico đã nối lại đàm phán về vấn đề người di cư, trong bối cảnh hai bên đang tiến gần hơn tới cuộc chiến thương mại có thể tác động tiêu cực đến hai nền kinh tế.

Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại khu vực Ciudad Hidalgo, bang Chiapas, Mexico, ngày 19/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại khu vực Ciudad Hidalgo, bang Chiapas, Mexico, ngày 19/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng ngày 7/6, Chánh Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ, ông Marc Short nêu rõ đã có thông báo pháp lý về kế hoạch áp thuế vào tuần tới của Washington. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu đàm phán tiếp tục diễn ra tốt đẹp, nhiều khả năng Tổng thống Donald Trump có thể đảo ngược quyết định áp thuế. Ông cũng nhấn mạnh rằng mặc dù các quan chức Mỹ cảm thấy lạc quan với những đề xuất về nhập cư của Mexico, song vẫn còn một chặng đường dài khi mà các nhà đàm phán vẫn còn đang thảo luận.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Mỹ đang trong quá trình chuẩn bị thực thi việc áp thuế 5% đối với hàng hóa Mexico, bắt đầu từ ngày 10/6 tới.

Phát biểu trước báo giới tại Ireland khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị lên đường về nước sau chuyến công du châu Âu, bà Sanders nêu rõ quan điểm của Mỹ vẫn không thay đổi và Washington đang xúc tiến việc áp thuế đối với hàng hóa Mexico theo đúng kế hoạch. Bà cho biết dù đàm phán đã đạt được nhiều tiến triển trong những ngày qua và hai bên tích cực thảo luận các vướng mắc, song quyết định áp thuế vẫn không thay đổi.

Trước đó, ngày 30/5 vừa qua, Tổng thống Trump tuyên bố từ này 10/6 tới, Mỹ sẽ áp thuế 5% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và mức thuế này sẽ tăng lên tới 25% vào tháng 10 nếu Mexico không đưa ra được các biện pháp mạnh tay ngăn chặn dòng người di cư tới Mỹ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/quan-chuc-my-du-bao-kha-nang-mexico-khong-bi-ap-thue-20190607223411117.htm