Quan chức Mỹ bị buộc tội trong vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử

Cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paul Manafort, bị buộc tội rửa tiền và âm mưu chống lại nước Mỹ.

Ông Paul Manafort, cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ở Washington, DC. ngày 26/4/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin ngày 30/10, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Paul Manafort, bị buộc tội rửa tiền và âm mưu chống lại nước Mỹ.

Đây là quan chức đầu tiên bị buộc tội trong vụ điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông Manafort cùng đối tác kinh doanh Rick Gates bị buộc tội che giấu hàng triệu USD có được do làm việc cho cựu chính trị gia Ukraine Viktor Yanukovych cùng đảng chính trị thân Nga của ông này.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã công bố 12 cáo buộc nhằm vào hai ông Manafort và Gates.

Đây là những lời buộc tội đầu tiên nhằm vào các cựu phụ tá thân cận của Tổng thống Trump, bắt nguồn từ cuộc điều tra về khả năng thông đồng với nỗ lực của Nga nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-chuc-my-bi-buoc-toi-trong-vu-dieu-tra-nga-can-thiep-bau-cu/473016.vnp