Quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ từ các lệnh trừng phạt Triều Tiên

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc , quan chức cấp cao về nhân quyền cho rằng các biện pháp trừng phạt có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cứu trợ nhân đạo của Triều Tiên.

Theo SBS News, ông Zeid Ra'ad Al Hussein, thuộc Cao ủy nhân quyền của LHQ ước tính, các cơ quan cứu trợ đang cung cấp hàng hóa cho khoảng 13 triệu người Triều Tiên.

Với các biện pháp trừng phạt thắt chặt kiểm soát giao dịch ngân hàng quốc tế, quá trình vận chuyển lương thực, sản phẩm y tế và cứu trợ khác sẽ bị chậm trễ.

 Ông Zeid Ra'ad Al Hussein, Cao ủy LHQ về nhân quyền. (Ảnh: UN Photo)

Ông Zeid Ra'ad Al Hussein, Cao ủy LHQ về nhân quyền. (Ảnh: UN Photo)

Ông Hussein kêu gọi hội đồng LHQ thực hiện đánh giá về tác động của các lệnh trừng phạt đến Triều Tiên và hành động để giảm thiểu hậu quả xảy ra.

Theo SBS News, trong thời gian qua, Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt tổng cộng 3 vòng trừng phạt nhằm cắt giảm nguồn thu quân đội của Bình Nhưỡng sau khi ông Kim Jong-un thực hiện thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và một loạt các thử nghiệm tên lửa cải tiến khác.

Cuộc họp về vấn đề con người ở Triều Tiên của Hội đồng Bảo an diễn ra dù bị Trung Quốc, Nga và Bolivia phản đối, trong khi Ai Cập và Ethiopia bỏ phiếu trắng. Trung Quốc lo ngại diễn đàn này có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Video: Đại sứ Triều Tiên bỏ ra ngoài khi Tổng thống Trump phát biểu tại Liên hợp quốc

>>> Đọc thêm: Triều Tiên bất ngờ chấp nhận giao tiếp với Liên Hợp Quốc ở nhiều mức độ

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-chuc-lien-hop-quoc-canh-bao-nguy-co-tu-cac-lenh-trung-phat-trieu-tien-d368851.html