Quan chức Israel, Palestine lần đầu gặp mặt sau nhiều năm

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Y tế Israel Nitzan Horowitz và Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Tamar Zandberg ngày 28/7 đã có cuộc gặp đầu tiên với các quan chức Palestine kể từ năm 2018.

Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz và Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Tamar Zandberg tham dự cuộc họp của phe Meretz tại Knesset. Ảnh: timesofisrael.com

Bộ trưởng Y tế Nitzan Horowitz và Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Tamar Zandberg tham dự cuộc họp của phe Meretz tại Knesset. Ảnh: timesofisrael.com

Hai quan chức Israel trên đã gặp Bộ trưởng Y tế Palestine Mai al-Kaila và người đứng đầu Cơ quan chất lượng môi trường Jamil Matour. Cuộc gặp gần nhất trước đó giữa các bộ trưởng y tế của hai nước là vào năm 2012, giữa các bộ trưởng môi trường là năm 2014.

Thủ tướng Israel Naftali Bennet kể từ khi nhậm chức đến nay vẫn chưa đối thoại với Tổng thống Palestien Mahmoud Abbas, nhưng Tổng thống Israel Isaac Herzog, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và Bộ trưởng An ninh Công cộng M.Bar-Lev đã điện đàm với ông Abbas để chúc mừng nhân kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha vừa qua của người Hồi giáo.

Tuy nhiên, báo Jerusalem Post ngày 28/7 dẫn một nguồn tin thân cận với Thủ tướng Bennet cho hay liên minh cầm quyền hiện nay không có công cụ chính trị để đàm phán hòa bình. Do vậy, các cuộc gặp và điện đàm giữa các quan chức Israel và Palestine không nên được hiểu theo nghĩa này.

Quang Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quan-chuc-israel-palestine-lan-dau-gap-mat-sau-nhieu-nam-20210729073552334.htm