Quan chức Iran 'nhắc khéo' Mỹ vụ sát hại Tướng Soleimani

Ông Mohammad Hejazi - Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, sau những động thái cứng rắn sắp tới, bước tiếp theo sẽ là trục xuất các lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực.

Kế hoạch trả thù cho vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy đơn vị Quds tinh nhuệ của IRGC vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Tehran. Ảnh: Internet

Kế hoạch trả thù cho vụ ám sát Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy đơn vị Quds tinh nhuệ của IRGC vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Tehran. Ảnh: Internet

Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Hejazi vừa xác nhận kế hoạch trả thù cho vụ ám sát Tướng Soleimani - chỉ huy đơn vị Quds tinh nhuệ của IRGC vẫn nằm trong chương trình nghị sự của Tehran.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Hejazi nhấn mạnh, phía Mỹ đã phải nhận những “cái tát” vì tội ác sát hại Tướng Soleimani.

Cụ thể, theo giải thích của lãnh đạo IRGC, những “cái tát” như vậy là đám tang quy mô lớn của Tướng Soleimani và cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Ain al-Assad của Mỹ ở Iraq.

Cũng theo ông Hejaz, bước tiếp theo sẽ là trục xuất các lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực. “Đây chỉ là những cái tát vào mặt, họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù nặng nề”, - ông Hejazi nói.

Được biết, vụ ám sát tướng Soleimani do quân đội Mỹ thực hiện vào ngày 3/1/2020 tại Baghdad của Iraq. Khi đó, quan hệ giữa các nước đã gia tăng căng thẳng.

Ngay sau vụ việc, đêm 8/1, một số cơ sở quân sự của Mỹ ở Iraq đã bị IRGC Iran tấn công. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt mới.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quan-chuc-iran-nhac-kheo-my-vu-sat-hai-tuong-soleimani-127126.html