Quan chức Haiti 'mất ghế' sau khi bị tố cưỡng hiếp nữ cầu thủ trẻ

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tạm đình chỉ chức vụ đối với chủ tịch liên đoàn bóng đá Haiti sau khi có cáo buộc lạm dụng tình dục ở trung tâm đào tạo nữ cầu thủ trẻ.

Yves Jean-Bart, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Haiti đã bị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đình chỉ mọi chức vụ để điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục theo điều 84 và 85 trong Luật đạo đức của FIFA, Guardian cho biết.

Ông Jean-Bart bị cấm tham gia tất cả hoạt động liên quan đến bóng đá ở trong nước và quốc tế trong 90 ngày. Lệnh cấm đối với ông Jean-Bart có hiệu lực ngay lập tức.

Jean-Bart được biết đến với tên gọi Dad Dadou đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc đầu tiên của Guardian về việc ông ép các nữ cầu thủ trẻ tại Trung tâm Kỹ thuật quốc gia ở Croix-des-Bouquets quan hệ tình dục.

 Ông Jean-Bart trong phiên điều trần vào tuần trước. Ảnh: AP.

Ông Jean-Bart trong phiên điều trần vào tuần trước. Ảnh: AP.

Tháng trước, Guardian đã đăng bài viết về một số nạn nhân đã tố cáo hành vi lạm dụng tình dục của Dadou tại trung tâm đào tạo bóng đá nữ trẻ. Một nạn nhân nói rằng có một người phụ nữ làm việc ở đó gây áp lực với các cô gái ép họ phải quan hệ tình dục với Dadou.

Nạn nhân cho biết thêm khi ông Dadou thích cô gái nào đó, ông ta sẽ cử người phụ nữ đó đến dọa sẽ đuổi cô ấy khỏi trung tâm. Người phụ nữ này sau đó gợi ý rằng cách duy nhất để giải quyết vấn đề là gặp và nói chuyện với ông Dadou.

Một số nguồn tin ở Haiti cho biết một số nữ cầu thủ trẻ buộc phải rời khỏi trung tâm từng bị ông Dadou ép quan hệ tình dục, trong đó một người buộc phải phá thai. Tuy vậy, ông Dadou một mực chối bỏ các cáo buộc.

Yves Jean-Bart là người rất có quyền lực ở Haiti, các nạn nhân gần như không dám tố cáo khi gia đình họ vẫn còn ở đất nước này. Những cầu thủ cả nam và nữ được đưa đến trung tâm phần lớn có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với họ việc được học bóng đá ở đây là cơ hội để đổi đời, do đó, phần lớn nạn nhân chấp nhận bị lạm dụng tình dục và không dám lên tiếng tố cáo.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quan-chuc-haiti-mat-ghe-sau-khi-bi-to-cuong-hiep-nu-cau-thu-tre-post1088724.html