Quan chức EU đề xuất quân sự hóa mạng lưới đường bộ và đường sắt của châu Âu

Quan chức phụ trách vấn đề an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vừa đề xuất một kế hoạch hành động mới nhằm cải thiện năng lực của khối này trong vận chuyển nhanh chóng lượng lớn thiết bị quân sự và binh sĩ tới các vùng biên giới Đông Âu.

Tàu chở xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của Pháp tại căn cứ quân sự Mourmelon-le-Grand. Ảnh: AFP

Tàu chở xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của Pháp tại căn cứ quân sự Mourmelon-le-Grand. Ảnh: AFP

Ông Borrell đã công bố kế hoạch trên tại cuộc họp của Ủy ban châu Âu (EC) ngày 10/11. Ông tuyên bố liên minh này cần phải điều chỉnh các chính sách quốc phòng để đối phó với môi trường an ninh mới ở châu Âu, trong bối cảnh chiến tranh đã quay trở lại biên giới khu vực.

Quan chức trên nêu rõ hiện tại EU không có cơ sở hạ tầng đường sắt hoặc đường bộ chuyên biệt để hỗ trợ vận chuyển lượng lớn các nguồn lực quân sự xuyên lục địa.

Là một phần của kế hoạch hành động mới, ông Josep Borrell đã đề xuất xây dựng các cây cầu, đường hầm và xe lửa để có thể vận chuyển khí tài và binh sĩ của EU. Ông nhấn mạnh cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này đối với khả năng phòng thủ của EU.

Theo ông, EU cần nâng cao hợp tác với khối quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia như Ukraine, Moldova, các nước Tây Balkan, đồng thời sẵn sàng triển khai lực lượng ở những khu vực này.

EC đã dành ra 1,71 tỷ USD cho dự án kéo dài đến năm 2027 này. Trong khi đó, EU cũng đã lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine gói vay trị giá 18,3 tỷ USD để giúp nước này vượt qua năm tới, và yêu cầu Kiev phải trả nợ trong vòng 35 năm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó đã cáo buộc EU bị biến thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Mỹ và NATO.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quan-chuc-eu-de-xuat-quan-su-hoa-mang-luoi-duong-bo-va-duong-sat-cua-chau-au-20221111103334528.htm