Quan chức Congo bị cấm thị thực vào Mỹ

Mỹ đã tuyên bố áp dụng lệnh cấm thị thực đối với một số quan chức cao cấp của CHDC Congo và thành viên gia đình của những quan chức này vì 'những hành vi tham nhũng đáng kể' xảy ra trong quá trình bầu cử ở quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không bắt buộc phải công bố danh tính của những người thuộc diện kể trên nhưng việc áp dụng lệnh cấm này nhằm phát đi thông điệp mọi hành vi tham nhũng là không thể chấp nhận và sẽ phải chịu hậu quả.

Tổng thống CHDC Congo Joseph Kabila phát biểu tại một cuộc họp báo tại Nhà nước ở Kinshasa, CHDC Congo ngày 26/1. (Nguồn: REUTERS)

Mỹ cho rằng, một cuộc bầu cử đáng tin cậy, minh bạch và kịp thời, dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm nay là rất cần thiết đối với CHDC Congo. Cuộc bầu cử này đã bị trì hoãn kể từ cuối năm 2016 và Tổng thống Joseph Kabila hiện vẫn đang tại vị. Phe đối lập đã đạt được một thỏa thuận về việc Tổng thống Kabila sẽ không được tham gia vào cuộc bầu cử sắp tới.

Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo CHCD Congo không nên sử dụng các máy bỏ phiếu điện tử trong quá trình bầu cử vì khả năng dễ xảy ra các hành vi gian lận.

P.V

(theo Arab News, Reutes)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/quan-chuc-congo-bi-cam-thi-thuc-vao-my-73176.html