Quan chức Chính phủ Xy-ri bị sát hại

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR) ngày 5-8 thông báo, Tướng A.A-xba, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu vũ khí tại thành phố Ma-xi-áp của Chính phủ Xy-ri bị sát hại trong vụ nổ tại tỉnh miền trung Ha-ma. Tướng A-xba cùng với lái xe chết khi ô-tô của ông bị tiến công.

Trung tâm nghiên cứu này từng là mục tiêu của các cuộc không kích do I-xra-en tiến hành vào tháng 7-2018 và tháng 9-2017.

* Ngày 5-8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết một trong những con tin mà nhóm này bắt giữ hôm 25-7 tại tỉnh Xuây-đa, miền nam Xy-ri. Con tin bị giết là một sinh viên, 19 tuổi, bị bắt cóc cùng hơn 30 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em sống trong một ngôi làng.

* Người phát ngôn Bộ Ngoại giao I-ran B.Ca-xe-mi nêu rõ, các lực lượng của I-ran có thể giảm bớt sự hiện diện và thậm chí kết thúc hoạt động tại Xy-ri sau khi tình hình ổn định trở lại và cuộc chiến chống khủng bố thu kết quả đáng kể. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh I-xra-en đang thúc đẩy các biện pháp nhằm ngăn chặn sự hiện diện của quân đội I-ran tại Xy-ri vì lo ngại Tê-hê-ran gia tăng ảnh hưởng ở khu vực.

* Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Nga đã đề xuất hợp tác với Mỹ trong vấn đề người tị nạn Xy-ri và công tác rà phá bom mìn. Thông tin này được đề cập trong một bức thư do Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga V.Ghê-ra-xi-mốp gửi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ G.Ðăn-phót hồi tháng 7 vừa qua thông qua một kênh liên lạc mật. Theo giới quan sát, vai trò của Mỹ tại Xy-ri đã giảm và Nga nổi lên như cường quốc trung gian không thể tranh cãi tại Xy-ri. Chính quyền của Tổng thống Xy-ri B.Át-xát, với hỗ trợ quân sự và chính trị từ I-ran và Nga, đã giành lại 60% lãnh thổ bị các nhóm khủng bố và phiến quân chiếm giữ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37230402-quan-chuc-chinh-phu-xy-ri-bi-sat-hai.html