Quan chức Catalonia chấp nhận 'đầu hàng' chính quyền Tây Ban Nha

Hôm 20/11, hai cựu thành viên trong chính quyền vùng Catalonia bị bắt giữ vì liên quan tới cuộc trưng cầu đòi độc lập cho Catalonia đã được thả sau khi chấp nhận để Madrid nắm quyền kiểm soát trực tiếp khu vực này.

Hồi tháng 10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã quyết định sa thải toàn bộ chính quyền vùng Catalonia và giành quyền kiểm soát chỉ vài giờ sau khi nghị viện Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập trong cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Tòa án Tây Ban Nha cũng khẳng định tuyên bố độc lập của vùng Catalonia là bất hợp pháp.

Một số quan chức trong chính quyền vùng Catalonia cũ tới Tòa án tối cao Tây Ban Nha.

Một số quan chức trong chính quyền vùng Catalonia cũ tới Tòa án tối cao Tây Ban Nha.

Theo Reuters, các luật sư đại diện cho hai cựu quan chức trong chính quyền Catalonia là Jordi Turull và Josep Rull đã đề nghị Tòa án tối cao Tây Ban Nha thả tự do cho thân chủ. Phía luật sư của ông Jordi Turull và Josep Rull đều không phản đối việc Thủ tướng Rajoy vận dụng Khoản 155 trong hiến pháp Tây Ban Nha để giành quyền kiểm soát trực tiếp vùng Catalonia.

Ngoài ra, 6 thành viên khác trong chính quyền Catalonia cũ cùng các nhà lãnh đạo của hai nhóm ủng hộ đòi độc lập cho Catalonia cũng đang bị giam giữ chờ ngày ra tòa trước cáo buộc kích động nổi loạn và chống chính quyền.

Chiến dịch đòi độc lập cho vùng Catalonia đã khiến tình trạng chia cắt chính trị ở Tây Ban Nha thêm phần sâu sắc và trở thành cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại quốc gia này trong 40 năm qua cũng như kích động làn sóng phản đối Tây Ban Nha và xu hướng chủ nghĩa dân tộc ở nhiều nơi.

Thủ tướng Rajoy đã kêu gọi tiến hành một cuộc bầu cử ở vùng Catalonia vào ngày 21/12 với hy vọng tạo ra một khối thống nhất trong nghị viện khu vực. Các đảng ly khai thì không đồng tình với ý tưởng này bởi nó sẽ chôn vùi mục tiêu giành lại quyền kiểm soát ở Catalonia từ tay chính phủ Tây Ban Nha.

Khi trả lời trước tòa án tối cao, luật sư của hai ông Turull và Rull đều khẳng định thân chủ không giấu diếm, thay đổi hay phá hủy các bằng chứng.

"Thân chủ của chúng tôi chấp nhận thi hành Khoản 155 trong hiến pháp của chính phủ Tây Ban Nha", Reuters dẫn lời các luật sư.

Hồi đầu tháng này, Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã thả tự do cho Chủ tịch nghị viện Catalonia Carme Forcadell với khoản tiền bảo lãnh 150.000 euro sau khi bà này tuyên bố từ bỏ những hoạt động chính trị chống lại hiến pháp Tây Ban Nha.

Trong khi đó, cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont đang ở Bỉ và chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố lệnh bắt giữ với ông này.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quan-chuc-catalonia-chap-nhan-dau-hang-chinh-quyen-tay-ban-nha-post245250.info