Quan chức cấp cao ngoại giao và quốc phòng Mỹ dự kiến thăm châu Âu, bàn về tình hình Ukraine và NATO

Truyền thông ngày 10/4 đưa tin, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin dự kiến tới thủ đô Brussels của Bỉ vào tuần tới nhằm thảo luận về tình hình Ukraine và NATO.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ dự kiến thăm Brussels vào tuần tới. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ dự kiến thăm Brussels vào tuần tới. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin Bloomberg dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết, các cuộc tham vấn tại Brussels sẽ kéo dài gần cả tuần trong bối cảnh Mỹ ngày một lo ngại về việc Nga điều động binh sĩ tới gần Ukraine.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng sẽ tới Brussels để gặp Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Hồi cuối tháng 3, Ngoại trưởng Blinken đã thăm châu Âu nhằm tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các nghĩa vụ trong NATO, sau 4 năm chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp chỉ trích khối liên minh này.

Tình hình vùng Donbass thuộc miền Đông Ukraine đã leo thang trong những tuần gần đây.

Ngày 7/4, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết, tình hình tại đường giới tuyến đang xấu đi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã mô tả tình hình ở biên giới là "đáng báo động", đồng thời khẳng định, Nga đã đưa ra các biện pháp nhằm tăng cường an ninh ở biên giới phía Tây nhằm đáp lại sự hiện diện ngày một gia tăng của NATO.

Lần lượt, Mỹ và Ukraine đã cáo buộc Moscow tăng quân tại biên giới.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-chuc-cap-cao-ngoai-giao-va-quoc-phong-my-du-kien-tham-chau-au-ban-ve-tinh-hinh-ukraine-va-nato-141864.html