Quan chức cấp cao Mỹ-Trung gặp mặt tại Italy, liệu có trao đổi về Ukraine?

Vấn đề Ukraine được dự đoán sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa hai quan chức cấp cao Mỹ - Trung Quốc.

Theo hai thông báo riêng do cả Trung Quốc và Mỹ đồng thời công bố ngày 13/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Dương Khiết Trì sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Italy trong ngày hôm nay (14/3), để trao đổi quan điểm giữa hai bên về các vấn đề trong khu vực và nhằm duy trì liên lạc giữa hai bên.

Theo Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC), hai quan chức cấp cao của Mỹ sẽ bàn về tác động của chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine với các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực.

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết nội dung cuộc họp là về những vấn đề quan ngại chung trong khu vực và trên quốc tế nhưng không nêu cụ thể tên Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng nhiều lần cảnh báo Bắc Kinh có thể phải hứng chịu “hậu quả nặng nề” nếu hậu thuẫn Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bên cạnh đó, ngày 13/3, hai tờ báo lớn của Mỹ là Financial Times và Washington Post dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho rằng, Nga đã đề nghị Trung Quốc hỗ trợ trang thiết bị quân sự và nhiều hỗ trợ khác cho chiến dịch tại Ukraine nhưng không nêu chi tiết loại thiết bị.

Nhà Trắng không bình luận về thông tin này.

Từ phía Trung Quốc, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington - Liu Pengyu cho hay, ông không biết có sự tồn tại của những đề nghị như vậy và khẳng định, tất cả nỗ lực đều phải hướng tới một giải pháp hòa bình.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – Dương Khiết Trì

“Ưu tiên cao nhất lúc này là ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang thậm chí vượt ngoài tầm kiểm soát”, ông Liu nói.

Tuy cả Trung Quốc và Mỹ đều không nêu rõ trọng tâm, trọng điểm của nội dung cuộc gặp nhưng tờ Bưu điện Hoa Nam (SCMP) dẫn nhận định của ông Bonnie Glaser, Giám đốc chương trình châu Á tại Quỹ Marshall Đức cho rằng: “Ukraine sẽ là trọng tâm trong cuộc họp ngày 14/3 – nhằm kêu gọi Trung Quốc thuyết phục Nga đồng ý ngừng bắn. Triều Tiên cũng sẽ là một chủ đề trong chương trình nghị sự. Và chắc chắn, về vấn đề Đài Loan, ông Dương sẽ lên tiếng phàn nàn về chính sách của Mỹ với hòn đảo này”.

Hơn nữa, cuộc họp còn diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực để cải thiện quan hệ Mỹ-Trung Quốc vốn được đưa ra tại hội đàm thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ cuối năm ngoái, đến nay chưa có tiến triển.

Do đó, theo NSC, hai ông sẽ bàn về những nỗ lực để quản lý cạnh tranh giữa hai nước.

Một quan chức cấp cao của chính quyền cho biết, cuộc họp tại Rome đã được lên kế hoạch trong thời gian dài sau hội nghị giữa hai nguyên thủ quốc gia vì việc quản lý những nguy cơ chiến lược, duy trì liên lạc giữa hai bên luôn mở là vấn đề rất quan trọng.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/quan-chuc-cap-cao-my-trung-gap-mat-tai-italy-lieu-co-trao-doi-ve-ukraine-d545599.html