Quan chức cấp cao Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 trong tuần này

Các quan chức cấp cao Mỹ sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 trong tuần này, khác với tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump.

AP dẫn lời một số quan chức chính quyền cấp cao cho biết các liều vaccine dự kiến sẽ được cung cấp cho Nhà Trắng, Đồi Capitol và các cơ sở khác trong ngay trong tuần này.

Đây là một phần của kế hoạch liên bang được cập nhật liên tục của chính phủ Mỹ, trong đó xác nhận khủng bố và đại dịch là mối đe dọa lớn với quốc gia và giới chức lãnh đạo quốc gia này.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố các quan chức Nhà Trắng không phải là những đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Quan chức cấp cao Mỹ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong tuần này. (Ảnh: AP)

Quan chức cấp cao Mỹ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong tuần này. (Ảnh: AP)

“Những người làm việc trong Nhà Trắng nên tiêm vaccine muộn hơn so với kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết. Tôi không có kế hoạch tiêm vaccine, nhưng tôi sẽ thực hiện điều này vào thời điểm thích hợp”, ông Trump viết trên Twiiter hôm 13/12.

Trước đó, John Ullyot - người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, các quan chức cấp cao trong cơ quan hành pháp, tư pháp và Quốc hội sẽ được tiêm vaccine theo một quy trình nhằm đảm bảo chính phủ Mỹ có thể tiếp tục hoạt động trong trường hợp khẩn cấp về đại dịch.

Theo AP, nhiều khả năng nhóm quan chức được tiêm vacicne trong tuần này không bao gồm Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.

Một quan chức nói với AP rằng các nghị sỹ trên Đồi Capitol vẫn chưa được thông báo về việc sẽ được tiêm mấy liều. Họ cũng chưa có kế hoạch tiêm chủng.

Tòa án Tối cao không bình luận về việc các thẩm phán hoặc các nhân viên chủ chốt khác có được tiêm chủng hay không.

Nguồn tin của AP khẳng định việc triển khai kế hoạch tiêm chủng đang được Hội đồng An ninh Quốc gia, phối hợp với Đơn vị Y tế Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa, Văn phòng Quản lý-Ngân sách và Bộ Y tế, Dịch vụ Nhân sinh Mỹ điều phối.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 16 triệu ca bệnh và hơn 300.000 người chết.

Những lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Mỹ bắt đầu được chuyển đến 145 địa điểm trên toàn quốc vào ngày 14/12. Những đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine là các nhân viên y tế và người cao tuổi tại các cơ sở chăm sóc dài hạn.

Song Hy (Nguồn: AP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quan-chuc-cap-cao-my-bat-dau-tiem-vaccine-covid-19-trong-tuan-nay-ar585523.html