Quan chức cấp cao của Haiti qua đời vì COVID-19

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề xã hội của Haiti Emmanuel Cantave đã qua đời vào sáng 9/6 vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 26/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 26/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/6, chính phủ Haiti khẳng định thông tin Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề xã hội của nước này Emmanuel Cantave đã qua đời vào sáng cùng ngày vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quốc vụ khanh phụ trách truyền thông của Haiti Eddy Jackson Alexis đã đăng tải thông tin trên qua tài khoản Twitter cùng lời chia buồn tới gia đình ông Cantave, mà theo ông là “một nhà hoạt động hết mình vì quyền con người.”

Cố Quốc vụ khanh Cantave là quan chức cao cấp nhất tại Haiti nói riêng và vùng Caribe nói chung qua đời vì mắc COVID-19.

Theo tổng kết của nhật báo Le Nouvelliste, tới ngày 9/6, Haiti ghi nhận 3.538 ca mắc COVID-19, trong đó có 54 ca tử vong./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-chuc-cap-cao-cua-haiti-qua-doi-vi-covid19/644820.vnp