Quan chức cấp cao Anh-Iran hội đàm về hợp tác kinh tế, tài chính

Quan chức cấp cao Anh và Iran đã cùng thảo luận sự hợp tác kinh tế và các cơ chế giao dịch tiền tệ và tài chính giữa hai nước sau khi Mỹ rút khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách các vấn đề Trung Đông Alistair Burt. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, kênh truyền hình nhà nước Iran đưa tin, ngày 1/9, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách các vấn đề Trung Đông Alistair Burt đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tại thủ đô Tehran.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp bộ trưởng Anh tới Tehran kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương ký năm 2015.

Trong cuộc hội đàm trên, hai bên chủ yếu thảo luận sự hợp tác kinh tế và các cơ chế giao dịch tiền tệ và tài chính giữa hai nước sau khi Mỹ rút khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Hai bên cũng thảo luận các diễn biến trong khu vực, nhất là vai trò của Iran trong cuộc xung đột ở Syria và Yemen.

Trong một tuyên bố trước chuyến thăm, ông Burt cho hay: "Chừng nào Iran vẫn duy trì cam kết với thỏa thuận, chúng tôi sẽ duy trì văn kiện này, bởi chúng tôi tin đây là cách tốt nhất để đảm bảo một tương lai an toàn, đảm bảo cho khu vực"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-chuc-cap-cao-anhiran-hoi-dam-ve-hop-tac-kinh-te-tai-chinh/522378.vnp