Quan chức cao cấp IRGC của Iran bị sát hại ở Syria

Một thành viên cao cấp của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) là Farhad Dabirian đã bị sát hại ở Syria – hãng tin Fars của Iran cho biết hôm qua (7/3).

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Phương tiện truyền thông trên không đưa ra thêm thông tin chi tiết về cái chết của Dabirian, nhân vật trước đây là một chỉ huy của IRGC tại thành phố Palmyra của Syria. Tuy nhiên, hãng tin này mô tả ông là “người bảo vệ cho ngôi đền Sayida Zainab” – một thánh địa Shiite gần Damascus.

Binh sĩ Iran triển khai ở nước ngoài thường được cho là những người bảo vệ một ngôi đền đặc biệt nào đó. Theo vị trí chính thức của Tehran tại Syria, chỉ có các cố vấn Iran hỗ trợ tư vấn cho lực lượng Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hãng tin Fars cho biết hồi tháng 2 rằng một thành viên của IRGC đã bị sát hại sau một cuộc tấn công bằng rocket ở thành phố Aleppo ở tây bắc Syria.

Binh sĩ IRGC trên được xác nhận là Hamidreza Babelkhani và Fars news cho rằng anh ta bị chết khi đang làm việc để đảm bảo an ninh quốc gia Iran.

Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/quan-chuc-cao-cap-irgc-cua-iran-bi-sat-hai-o-syria-4069769-d.html