Quan chức an ninh cấp cao của Thượng viện Mỹ đệ đơn từ chức

Michael Stenger, Cảnh vệ của Thượng viện, quan chức thực thi pháp luật liên bang cấp cao nhất tại cơ quan này đã nộp đơn từ chức sau vụ hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ.

Ông Michael Stenger. (Ảnh: NYT)

Ông Michael Stenger. (Ảnh: NYT)

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, ông Mitch McConnell ngày 7/1 cho biết ông đã yêu cầu và nhận được đơn từ chức ngay lập tức từ ông Michael Stenger, Cảnh vệ của Thượng viện, quan chức thực thi pháp luật liên bang cấp cao nhất tại cơ quan này.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi những người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump xông vào trụ sở Quốc hội.

Trong một thông báo, ông McConnell cho hay cấp phó của ông Stenger là bà Jennifer Hemingway sẽ đảm nhận vai trò an ninh chính và tập trung giải quyết "những thất bại nghiêm trọng" trước ngày 20/1 - thời điểm Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quan-chuc-an-ninh-cap-cao-cua-thuong-vien-my-de-don-tu-chuc/688507.vnp