Quan chức an ninh Afganistan ồ ạt từ chức giữa lúc bất ổn

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 26/8 đã bác đơn từ chức của 3 quan chức chính phủ trong bối cảnh an ninh rơi vào tình trạng khó kiểm soát.

Trước đó, ngày 25/8, Bộ trưởng Quốc phòng Tariq Shah Bahrami, Bộ trưởng Nội vụ Wais Barmak và người đứng đầu cơ quan An ninh quốc gia Afghanistan - Mohammed Masoom Stanekzai đã đệ trình đơn xin từ chức, vài giờ sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Hanif Atmar rời khỏi vị trí này.

Bộ trưởng Quốc phòng Tariq Shah Bahrami (trái) và Bộ trưởng Nội vụ Wais Barmak là 2 trong số 4 quan chức từ chức cùng 1 ngày. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức an ninh Afghanistan đã đề cập đến sự khác biệt trong các chính sách của Chính phủ dẫn tới tình hình an ninh xấu đi và đó là lý do để họ xin từ chức.

Tuy nhiên, theo Người phát ngôn Chính phủ Haroon Chakansuri, Tổng thống Ashraf Ghani đã từ chối yêu cầu của cả 3 người và đề nghị các quan chức an ninh của Chính phủ cần phải tiếp tục nhiệm vụ của họ, nỗ lực kiểm soát tình hình an ninh của đất nước.

Việc các quan chức an ninh Afghanistan liên tục xin từ chức trong bối cảnh an ninh ngày càng rối ren khi cuộc bầu cử Quốc hội đang đến gần cho thấy sự bất lực của chính quyền và các lực lượng an ninh của nước này.

Taliban và các lực lượng nổi dậy khác trong nhiều tháng gần đây đã thực hiện nhiều cuộc tấn công quy mô, gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại Afghanistan.

Chính phủ của ông Ashraf Ghani đang phải chịu sự chỉ trích lớn từ dư luận trong nước và các đồng minh khi để tình trạng an ninh không thể kiểm soát./.

Châu Anh/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/quan-chuc-an-ninh-afganistan-o-at-tu-chuc-giua-luc-bat-on-804864.vov