Quản chặt chất lượng toa xe, giữ an toàn tàu Tết

Ngành đường sắt trên địa bàn Đà Nẵng tăng cường nhân vật lực, quản chặt kỹ thuật, chất lượng, góp phần giữ đoàn tàu Tết êm thuận, an toàn.

Nhân viên Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng khám xét, chỉnh bị toa xe các chuyến tàu Tết.

Nhân viên Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng khám xét, chỉnh bị toa xe các chuyến tàu Tết.

Theo ông Phan Thành Liên, Giám đốc Xí nghiệp Toa xe Đà Nẵng (Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn), ngay từ đầu tháng 1/2019, đơn vị triển khai kế hoạch Tết thành lập Ban chỉ đạo chạy tàu Tết, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng chuẩn bị tốt nhất nhân lực, trang thiết bị, vật tư... đảm bảo tối đa quân số, chủ động thiết bị dự phòng; tuyệt đối không cắt toa xe trong đoàn tàu số chẵn trước Tết và số lẻ sau Tết.

Chiều 31/2, kiểm tra công tác vận tải Tết ngành đường sắt Đà Nẵng, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Phó chủ tịch chuyên trách UB ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng ghi nhận tính tích cực, chủ động trong việc triển khai kế hoạch, đảm bảo vận tải Tết thông thoáng, ổn định, nề nếp, có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng, đơn vị chức năng.

Thống kê dịp cao điểm Tết Kỷ Hợi 2019, số lượng đôi tàu vận hành tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Tại khu vực Đà Nẵng dịp cao điểm Tết có 34 đoàn tàu khách, khu vực Diêu Trì có 38 đoàn,con số này tại khu vực Nha Trang lên đến 40 đoàn.

"Lượt tàu tăng cao, khi có một sự cố, trở ngại xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chạy tàu, làm rối loạn hoạt động, kéo theo thời gian chậm tàu của các đoàn tàu khách khác. Do đó, xí nghiệp chỉ đạo từng bộ phận, CBCNV thực hiện tốt công tác khám xét, chỉnh bị đúng quy định, tuyệt đối không cắn xén, làm bừa, ẩu, gây trở ngại chạy tàu do chủ quan", ông Liên nhấn mạnh.

Ghi nhận, đến nay các hoạt động ngành đường sắt trên địa bàn ổn định, không phát sinh sự cố những ngày cao điểm Tết vừa qua. Theo ông Liên, tinh thần tập trung tối đa, không chủ quan lơ là đặc biệt đối với các nhân viên liên quan công tác khám chữa, chỉnh bị toa xe... để đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và an toàn cao nhất cho toa xe trên mỗi chuyến tàu Tết.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV dịp Tết, ông Liên cho biết: đơn vị có chính sách lương thưởng phù hợp, hỗ trợ cho các nhân viên, người lao động trực Tết. Được biết, Xí nghiệp này là đơn vị dẫn đầu ngành toa xe cả nước về mức thưởng Tết cho CBCNV (trung bình đạt 25 triệu đồng/người). Theo ông Liên, những năm qua, ngoài triển khai hiệu quả các công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính, xí nghiệp linh hoạt phát triển các dịch vụ hỗ trợ, tinh giảm biên chế...

Ông Phan Thanh Liên, Giám đốc Xí nghiệp toa xe Đà Nẵng trong lần kiểm tra chất lượng toa xe tại xưởng sửa chữa Đà Nẵng

Công tác quản lý chất lượng, kỹ thuật toa xe được tiến hành nghiêm ngặt

Tỷ mỉ khâu đoạn khám xét, chỉnh bị, nhằm đảm bảo hành trình an toàn, êm thuận cho những chuyến tàu Tết

Xuân Huy

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/quan-chat-chat-luong-toa-xe-giu-an-toan-tau-tet-d409760.html