Quận Cầu Giấy tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực

Ngày 16/11, quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương các điển hình tiên tiến, Nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2019 - 2020.

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết, năm học 2019 - 2020 là một năm đầy thử thách khi dịch bệnh Covid-19 tác động đến toàn xã hội. Giáo dục nói chung, trong đó có giáo dục quận Cầu Giấy đã lấy thử thách đó làm động lực để vượt qua khó khăn và thích nghi trong điều kiện mới.

“Hình thức học tập trực tuyến chưa bao giờ được vận dụng hiệu quả đến thế. Từ đây, hình thức trực tuyến dần đi vào trong sinh hoạt, học tập của các nhà trường. Không những học trực tuyến, sinh hoạt tổ nhóm trực tuyến, phòng GD&ĐT còn tiến hành họp giao ban, tập huấn trực tuyến rất hiệu quả” - ông Phạm Ngọc Anh nói.

 Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Nhờ đó, công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể, trong năm học 2019 - 2020, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được giữ vững, công tác “Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi” thực hiện tốt, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Năm thứ 12 liên tiếp, quận Cầu Giấy tiếp tục dẫn đầu TP về kết quả thi vào lớp 10 THPT.

Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT quận Cầu Giấy liên tiếp ghi dấu ấn về thành tích học sinh giỏi tại các kỳ thi với 66 giải quốc tế, 220 giải cấp TP. Về thể dục thể thao, học sinh tiểu học và THCS vinh dự giành 266 giải (78 giải Vàng, 98 giải Bạc, 90 giải Đồng). Phong trào phát hiện, truyền thông, nhân rộng về những tấm gương “Người tốt việc tốt” của ngành GD&ĐT được triển khai hiệu quả góp phần lan tỏa những nét đẹp đáng tự hào của đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn quận Cầu Giấy. Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các nhà trường, của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn quận.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm học 2019 - 2020, có 59 thầy, cô giáo đạt giải trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, 9 thầy cô đạt giải nhất tiếp tục được lựa chọn tham gia thi cấp TP, cùng nhiều tấm gương cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được vinh danh trong các kỳ cuộc thi đua, khen thưởng đã và đang tiếp tục làm đẹp hơn trang sử truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục đào tạo quận.

Cũng theo ông Phạm Ngọc Anh, với những kết quả đó, kết thúc năm học 2019 - 2020, Phòng GD&ĐT Cầu Giấy đã được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc, Sở GD&ĐT khen thưởng 13/13 chỉ tiêu công tác, trong đó có 10 chỉ tiêu xuất sắc. Các nhà trường được tặng 4 Cờ thi đua xuất sắc (3 Cờ UBND TP, 1 cờ Bộ GD&ĐT), 6 Bằng khen của UBND TP, 2 Bằng khen của Bộ GD&ĐT, 15 tập thể Lao động xuất sắc 22 cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP, 9 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, 6 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua TP... Cùng với đó, 2 tập thể, 2 cá nhân được đề xuất nhận Huân chương Lao động; 2 tập thể, 4 cá nhân được đề xuất nhận Bằng khen của Chính phủ.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cau-giay-tuyen-duong-cac-dien-hinh-tien-tien-nha-giao-mau-muc-401948.html