Quận Cầu Giấy không còn điểm cách ly y tế liên quan đến Covid-19

Tính đến ngày 23/2, trên địa bàn quận Cầu Giấy 4/4 điểm cách ly y tế đã hết thời gian cách ly.

 Đến ngày 23/2 quận Cầu Giấy không còn điểm cách ly y tế. Ảnh minh họa.

Đến ngày 23/2 quận Cầu Giấy không còn điểm cách ly y tế. Ảnh minh họa.

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, trong giai đoạn thứ 3 dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều địa bàn trong toàn quốc, quận Cầu Giấy có 4 điểm cách ly y tế. Đến thời điểm này, tất cả các điểm đã hết thời gian cách ly y tế.

Cụ thể, điểm số nhà 58, ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa (hết từ 22 giờ ngày 11/2/2021); Ngõ 49 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, gồm 12 hộ với 43 người (hết từ 22 giờ ngày 21/2/2021); Ngõ 86 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, các nhà số 10, 12, 14, 16 Khu tập thể 18/4 với 1 hộ và 6 người (hết 10 giờ ngày 23/2/2021); Phòng công chứng số 3, tại số 6 Duy Tân - Dịch Vọng Hậu, (hết 10 giờ ngày 23/2/2021), phường đã tiến hành bàn giao lại cho đơn vị quản lý.

Cũng theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, tính đến ngày 23/2, các lực lượng chức năng quận đã rà soát được 142 người từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về từ 15/1, đã lấy mẫu và có kết quả âm tính 142/142 trường hợp. Cùng với đó, quận đã rà soát 3.733 trường hợp trở về từ Hải Dương (trừ Cẩm Giàng), đã lấy mẫu 3.733 trường hợp. Trong đó, 3.696 trường hợp lấy tại quận, kết quả 3.686 trường hợp âm tính, 10 trường hợp chưa có kết quả, 37 trường hợp lấy tại nơi khác.

Đến ngày 23/2, quận Cầu Giấy đã lấy 5.380 mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. Trong đó, 61 trường hợp F1, 52 F2, 4 F3, 12 trường hợp nghi ngờ, 148 trường hợp liên quan, 598 trường hợp tại khách sạn Grand Plaza, 551 trường hợp từ vùng dịch về, 46 mẫu tham dự Văn nghệ, 23 tại phòng công chứng số 3, 4 phạm nhân, 1 ca tử vong không rõ nguyên nhân tại Trung Hòa, 142 người từ Cẩm Giàng, 3.696 người từ Hải Dương.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cau-giay-khong-con-diem-cach-ly-y-te-lien-quan-den-dich-covid-19-410923.html