Quận Cầu Giấy(Hà Nội): Chính quyền 'tiếp tay' cho hàng loạt công trình xây dựng trái phép tại 28 đường Hoàng Quốc Việt?

Tình trạng xây dựng sai phép, lấn chiếm đất công, vượt tầng bất chấp quy định pháp luật, phá vỡ quy hoạch Thủ đô đã và đang diễn ra ở một số Quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Trong đó, vấn đề nổi cộm vô cùng nhức nhối về tình trạng xây dựng sai phép, vượt tầng đang xảy ra một cách công khai tại phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Tp.Hà Nội.

Vừa qua, Tòa soạn Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tiếp nhận thông tin phản ánh về công trình xây dựng sai phép tại 28 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Theo phản ánh, mặc dù công trình được cấp phép xây dựng 5 tầng nhưng hiện nay đã xây 7 tầng, lấn chiếm đất công 1,2m x5m, đua ban công thành phòng lấn chiếm không gian, mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh tới các cấp chính quyền nhưng không được xử lý. Đến thời điểm này, công trình sai phép này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào sử dụng “trước sự bất lực” của chính quyền phường Nghĩa Đô và lực lượng chức năng quận Cầu Giấy.

Công trình xây dựng bị người dân “tố” xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công tại 28 đường Hoàng Quốc Việt khiến dư luận rất bất bình

Anh Ng. V. B (phường Nghĩa Đô), phản ánh: “Công trình xây dựng hoàn toàn trái phép, quy định chỉ được xây 3, 4 tầng nhưng hiện nay tất cả đều xây vượt tầng và lấn chiếm đất công, nhiều lần chúng tôi đã phản ánh lên tổ dân phố để báo cáo lên phường và có biện pháp xử lý. Nhưng đến nay vẫn đâu vào đấy, công trình thì vẫn tiếp tục xây dựng và đang hoàn thiện chuẩn bị đưa vào sử dụng”.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên đã đến trực tiếp số 28 đường Hoàng Quốc Việt để xác minh sự việc. Theo quan sát, hiện tại một số công trình đang được xây dựng, bên cạnh đó là các công trình được xây dựng và 6, 7 tầng đã được sơn xong và đang gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng. Ngoài ra hằng ngày, các công trình xây dựng sai phép này vẫn cho công nhân tiếp tục lắp đặt các hạng mục công trình xây dựng như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng theo phản ánh của người dân, các công trình trên còn lấn chiếm đất công để sử dụng trái phép, trước sự làm ngơ của chính quyền phường Nghĩa Đô.

Để giải đáp thắc mắc của người dân, ngày 5/12/2017 phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với ông Chử Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô: tại buổi làm việc ông Hùng cho biết, chưa nhận được chỉ đạo và nội dung làm việc về vấn đề gì từ đồng chí Chủ tịch phường nên không thể làm việc và cung cấp hồ sơ công trình tại 28 đường Hoàng Quốc Việt cho phóng viên được, tôi sẽ chỉ đạo bên thanh tra xây dựng tìm và cung cấp hồ sơ trên cho phóng viên vào hôm sau”.

Trước câu trả lời có “ nhiều uẩn khúc” của ông Chử Mạnh Hùng, ngay sau đó phóng viên gọi điện cho ông Nguyễn Minh Cường – Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô là người trước đó phóng viên đã liên hệ về làm việc, qua điện thoại, ông Cường cho biết: “ như hôm trước nhà báo liên hệ tôi đã giao cho anh Hùng – PCT phụ trách mảng xây dựng đô thị làm việc và cung cấp đầy đủ hồ sơ công trình xây dựng tại 28 đường Hoàng Quốc Việt cho phóng viên để thông tin cho bạn đọc mà”.

Cũng tại buổi làm việc, ông Mai Đình Chiến – Tổ trường, tổ thanh tra xây dựng phường Nghĩa Đô khẳng định: “tất cả các công trình xây dựng tại 28 đường Hoàng Quốc Việt đều có giấy phép xây dựng”.

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi, các công trình trên đều có giấy phép xây dựng nhưng có được xây từ 5 đến 7 tầng không? lúc này ông Chiến không trả lời được và lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng?!.

Đặc biệt, vừa qua Sở Xây dựng Hà Nội đã kỷ luật hàng loạt cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc Thanh tra xây dựng có vi phạm như buông lỏng, bao che và tiếp tay cho vi phạm trật tự xây dựng. Qua đó lãnh đạo Sở đã phát hiện, xem xét kỷ luật đối với 51 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc TTXD có vi phạm bằng các hình thức: Khiển trách 34 người, cảnh cáo 8, hạ bậc lương 3. Đặc biệt đã buộc phải giáng chức 2 và buộc thôi việc 4 người.

Hiện tại, Sở Xây dựng đang kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, để xảy ra các vi phạm trật tự xây dựng mà chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.

Công trình tại 28 đường Hoàng Quốc Việt xây dựng trái phép, ngang nhiên lấn chiếm đất công, sai phạm rất rõ ràng từ khi bắt đầu thi công đến nay, nhưng xem ra chính quyền quận Cầu Giấy và phường Nghĩa Đô có vẻ không muốn xử lý? Hay còn uẩn khúc nào đó giữa chủ công trình xây dựng và các cán bộ thực thi pháp luật về trật tự xây dựng ở địa bàn Quận này?

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đại Cát

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/quan-cau-giayha-noi-chinh-quyen-tiep-tay-cho-hang-loat-cong-trinh-xay-dung-trai-phep-tai-28-duong-hoang-quoc-viet/