Quán cafe bán "vé vui vẻ" giá 150.000-300.000/lượt

Chủ quán cafe khai nhận mỗi khi khách đến mua dâm, cô sẽ điều nhân viên và lấy 60.0000 trong tổng số tiền vé vui vẻ.

Chủ quán cafe cho nhân viên bán dâm là Nguyễn Thị Thu Hương (32 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Được biết Hương là chủ một quán cà phê tại khu phố 4, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một. Trong quá trình kinh doanh, người này đứng ra tuyển nhiều cô gái để họ bán dâm cho khách với giá từ 150.000 đồng đến 300.000/lượt.

Chiều 3/11, công an tổ chức kiểm tra đột xuất quán cà phê của Hương đã phát hiện hai nhân viên nữ đang bán dâm.

Chủ quán cà phê Nguyễn Thị Thu Hương bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, chủ quán 32 tuổi khai nhận hành vi phạm pháp. Người này nói rằng quán hoạt động được hơn một tháng. Mỗi khi khách đến mua dâm, cô sẽ điều nhân viên đón tiếp và lấy 60.000 đồng trong tổng số tiền “vé vui vẻ".

Thời gian qua có rất nhiều các quán cafe cho nhân viên bán dâm, mới đây khoảng 19h30 vào tối 29/10, công an TP Cần Thơ ập vào nhà trọ Kim Tuyền do bà Nguyễn Thị Sội (SN 1969, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) làm chủ và Mai Thị Kim Tuyến (SN 1982) làm quản lý.

Tại đây, lực lượng bắt quả tang tại 6 phòng có 6 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Cùng thời gian này, cách nhà trọ Kim Tuyền khoảng 200 m, một tổ công tác khác cũng đã bất ngờ ập vào nhà trọ Dư Ngọc có địa chỉ tại ấp Thới Hòa B, (phường Long Hưng, quận Ô Môn) cũng bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Được biết các gái bán dâm có tuổi đời từ 18 - 50, quê ở TP Cần Thơ và An Giang. Mỗi lượt đi khách là 250.000 nghìn đồng, gái bán dâm phải chi cho chủ quán cà phê 20.000 nghìn, tiền nhà trọ 30.000 nghìn.

Hoàng Yến (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/quan-cafe-ban-ve-vui-ve-gia-150000-300000luot-3322371/