Quận Bình Thạnh (TP.HCM) nằm trong top trong 40 'địa điểm thú vị nhất thế giới năm 2020'

Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh vừa được một tạp chí du lịch lữ hành quốc tế uy tín bình chọn là một trong 40 khu vực đô thị 'thú vị nhất thế giới' năm 2020.

Bình Thạnh, một quận nội thành thuộc TP. Hồ Chí Minh, vừa được tạp chí du lịch và lữ hành nổi tiếng Time Out vinh danh là “Một trong 40 địa điểm thú vị nhất hành tinh” để đến và thưởng thức những nét đặc sắc của ẩm thực, văn hóa nghệ thuật, đời sống cộng đồng và nhiều điều thú vị khác.

Bình Thạnh là một quận nội thành thuộc TP. HCM với nhiều nét văn hóa ẩm thực đặc sắc. Ảnh: insidevietnam

Bình Thạnh là một quận nội thành thuộc TP. HCM với nhiều nét văn hóa ẩm thực đặc sắc. Ảnh: insidevietnam

“Bạn sẽ dễ dạng bị lạc giữa mê cung những con hẻm nhỏ sâu hun hút… Và ngay sau đó là một thế giới đầy bất ngờ đang chờ đón bạn: sôi động, thân thiện một cách đời thường, và bạn không phải chen vai thích cánh với những hàng dài du khách như ở những nơi khác”. Đây là những dòng giới thiệu đầy phấn khích của Zoe Osborne, cây bút chuyên trách mục Du lịch của tờ Time Out, anh cũng là người đã đi khắp “hang cùng ngõ hẽm” của nhiều thành phố trên khắp thế giới.

Time Out mô tả Bình Thạnh như là một quận nội thành nằm giáp quận 1 về phía Nam “níu chân bất cứ ai bằng những nhà hàng ngào ngạt mùi thức ăn khó cưỡng”. Một vài nhà hàng được Time Out đặc biệt nhắc đến như: SuShi Nhí, Captain Phook, và Here and Now. Các quán cà phê vỉa hè ở khu vực này cũng là nét đặc trưng mà Time Out không quên đề cập, với những cái tên “nói ra là biết” như: Café Tartine, Café Cơ và Nhà Saigon.

Nhà hàng Captain Phook là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách ghé đến

Nếu muốn một cảm giác lạ hơn, thì tòa nhà chọc trời Landmark 81 cao nhất Việt Nam là nơi được tạp chí du lịch lữ hành nổi tiếng này gợi ý với du khách mộ điệu. Mọi người có thể trải nghiệm những món đồ uống “ngon khó cưỡng”, được phục vụ bởi café-bar Blank Lounge ở trên tầng cao nhất của tòa nhà.

Với những du khách là “cú đêm” với đam mê khám phá một Sài Gòn lúc đêm muộn, thì không thể bỏ qua quán bar Birdy và Nông trại Khoai tọa lạc ngay trên con đường Phạm Viết Chánh sầm uất hoặc đắm mình trong không gian say nồng của quán bar Cọ với những ly cocktail tuyệt hảo.

Và sau một đêm cháy hết mình cho đam mê khám phá, sáng hôm sau “công viên Văn Thánh chính là một ốc đảo xanh đang giang tay chào đón bạn”, ký giả Zoe Osborne thốt lên như vậy trên tờ Time Out.

Công viên Văn Thánh - Lá phổi xanh giữa lòng đô thị sầm uất. Ảnh: luhanhvietnam

Time Out là một tờ báo thuộc Tập đoàn truyền thông và lữ hành quốc tế Time Out ra đời từ năm 1968, có trụ sở chính tại thủ đô London (nước Anh).

Hàng năm, tờ báo chuyên về du lịch và lữ hành này thực hiện những cuộc khảo sát người dân và du khách khắp nơi trên thế giới để bình chọn những địa điểm tuyệt vời nhất ở khắp mọi nơi.

Năm nay, dù cả thế giới vẫn đang oằn mình chiến đấu với đại dịch COVID-19 thì hơn 38.000 cá nhân trên phạm vi toàn cầu vẫn nhiệt tình tham gia cuộc khảo sát do Time Out tổ chức.

Như vậy, bên cạnh thành tích chống dịch với những kết quả đầy tích cực được cộng đồng quốc tế khen ngợi, một lần nữa Việt Nam lại tiếp tục được truyền thông quốc tế đánh giá cao qua việc giới thiệu quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) như là một nơi thú vị nhất trên thế giới ở nhiều khía cạnh.

Điều này càng thêm khẳng định Việt Nam là một đất nước thân thiện, mến khách và đặc biệt an toàn ngay cả giữa thời kỳ dịch COVID-19.

Bình Thạnh nói riêng và Việt Nam nói chung là một trong những điểm đến an toàn kể cả trong mùa đại dịch COVID-19. Ảnh: khongsolac

Dẫn đầu danh sách năm nay là L'Esquerra de l’Eixample, một khu dân cư rộng lớn với nhiều phòng trưng bày nghệ thuật, quán cà phê thời thượng và các cửa hàng boutique sang trọng dọc theo đường Carrer Enric Granados (Barcelona, Tây Ban Nha). Khu Downtown ở thành phố Los Angeles (Mỹ) và phố Sham Shui Po (Hong Kong) xếp thứ 2 và thứ 3.

Ở khu vực Đông Nam Á, ngoài quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam) còn có sự góp mặt của quận Chula-Samyan (Bangkok, Thái Lan) với vị trí thứ 16 và quận Bugis (Singapore) nằm ở vị trí thứ 29.

Nguyễn Thuận

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/quan-binh-thanh-tphcm-nam-trong-top-trong-40-dia-diem-thu-vi-nhat-the-gioi-nam-2020-120477.html