Quận Bắc Từ Liêm trao Nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

Ngày 12/11, UB MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết năm 2020 nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng TP Hà Nội lần thứ XVII, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

Tại lễ bàn giao, quận Bắc Từ Liêm đã trao Nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình là hộ cận nghèo. Đó là gia đình bà Tự Thị Hương (TDP Trung 5, phường Tây Tựu) và gia đình bà Vũ Thị Điểm (TDP Đông Ba 1, phường Thượng Cát).

 Quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết năm 2020 cho gia đình Bà Tự Thị Hương (TDP Trung 5, phường Tây Tựu).

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết năm 2020 cho gia đình Bà Tự Thị Hương (TDP Trung 5, phường Tây Tựu).

Được biết, gia đình Bà Tự Thị Hương (TDP Trung 5, phường Tây Tựu) là hộ cận nghèo của phường, hiện có 3 nhân khẩu. Vợ chồng không có việc làm ổn định, bản thân bà Hương bị mắc bệnh hen phế quản mãn tính phải sử dụng thuốc thường xuyên. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, gia đình làm ruộng. Trước tình hình ngôi nhà tạm đã xây nhiều năm rộng khoảng 30m2 đã xuống cấp không đảm bảo an toàn cho gia đình sinh sống.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương trao quà cho hộ cận nghèo.

Sau khi có quyết định của UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm chỉ đạo về việc xây dựng Nhà Đại đoàn kết, ngày 1/8/2020 công trình được khởi công. Đến ngày 10/11/2020, ngôi nhà 2 tầng diện tích 30 m2 khang trang bền vững đã được hoàn thành với tổng kinh phí là 240 triệu đồng (các tổ chức, cá nhân và họ hàng hỗ trợ).

Với hoàn cảnh gia đình bà Vũ Thị Điểm (TDP Đông Ba 1, phường Thượng Cát), chồng bà do mắc bệnh hiểm nghèo mất sớm. Một mình bà phải nuôi 3 con ăn học đến nay đã xây dựng gia đình cho các con. Hiện sức khỏe của bà yếu không đi làm được, lại phải trực tiếp nuôi con trai thứ 2 (vì con trai bị bệnh, sức khỏe yếu) và 2 cháu nhỏ nội ăn học. Căn nhà trước đây ở là nhà cấp 4 sập sệ, dột nát, xuống cấp đã lâu không đủ an toàn để sinh hoạt, ăn ở. Mặc dù cố gắng lao động song chi phí khám chữa bệnh, chi phí nuôi con, cháu ăn học và sinh hoạt hàng ngày khiến gia đình không thể tiết kiệm được một khoản để xây sửa lại căn nhà.

Quận Bắc Từ Liêm trao nhà cho gia đình bà Vũ Thị Điểm (TDP Đông Ba 1, phường Thượng Cát),

Sau khi có chỉ đạo về việc xây dựng Nhà Đại đoàn kết, ngày 16/8/2020 công trình được khởi công. Đến ngày 11/11/2020, ngôi nhà cấp 4, diện tích 50m2 đã được hoàn thành với tổng kinh phí là 286 triệu đồng. Ngôi nhà khang trang hoàn thiện đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ăn ờ cho gia đình. Cùng sự quan tâm, chia sẻ về cả vật chất lẫn tinh thần đã giúp cho gia đình bà Vũ Thị Điểm có được căn nhà phục vụ sinh hoạt, tạo động lực phát triển vươn lên.

Thảo Trần

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-bac-tu-liem-trao-nha-dai-doan-ket-cho-ho-can-ngheo-401557.html