Quận Bắc Từ Liêm đối thoại với người dân về 5 nhóm vấn đề lớn

Chiều 10/11, quận Bắc Từ Liêm tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận năm 2020.

 Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 10 và 10 tháng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2020 của quận. Báo cáo trả lời ý kiến đóng góp, đề nghị, phản ánh của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn các phường thuộc quận. Giải đáp, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của đại biểu.

Đặc biệt, tại buổi đối thoại đã có 31 ý kiến tổng hợp, 15 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương 5 nhóm vấn đề lớn, gồm: Đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; chi trả chế độ chính sách, thủ tục hành chính, bảo hiểm xã hội; giải phóng mặt bằng, giao đất dịch vụ; nhiệm vụ xây dựng phường đô thị và phát triển kinh tế.

Các ý kiến đưa ra đều có nội dung thông tin rất cụ thể, chi tiết, rõ ràng với thái độ làm việc nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn, khách quan, vô tư và tinh thần xây dựng.

Đại biểu quận Bắc Từ Liêm phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, lãnh đạo quận cùng các ngành đã lắng nghe, tiếp thu, trao đổi, trả lời, giải đáp từng ý kiến của Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng của các đại biểu. Trên cơ sở các ý kiến, Bí thư Quận ủy yêu cầu UBND quận giao các phòng, ban, ngành chức năng xây dựng báo cáo, có văn bản trả lời cụ thể gửi tới các phường để cung cấp thông tin, trao đổi với người dân.

Ngoài ra, lãnh đạo quận cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cũng như những năm tiếp theo.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quan-bac-tu-liem-doi-thoai-voi-nguoi-dan-ve-5-nhom-van-de-lon-401352.html