Quận Ba Đình: Lấy hiệu quả là thước đo thực thi công vụ

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn quận Ba Đình đã diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề công tác năm của thành phố, thực hiện 'Năm dân vận chính quyền', 'Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị' và phương châm công tác của quận 'Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả', quận Ba Đình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, giữ vững an toàn xã hội.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống luôn là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình. Cùng với việc chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án xử lý tình huống, quận Ba Đình thường xuyên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền vững mạnh bảo đảm sự lãnh đạo và thực hiện thắng lợi công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, quận Ba Đình đã chú trọng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và các nội dung hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Quận Ba Đình thực hiện tốt công tác duy trì trật tự đô thị.

Quận Ba Đình thực hiện tốt công tác duy trì trật tự đô thị.

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình Hoàng Ngọc Sáu cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2019, quận Ba Đình đã giải quyết 442 vụ với 7.000 lượt người khiếu kiện sai quy định. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo tiến độ so với kế hoạch giao. Ước thu ngân sách đạt 51,4 % dự toán. Ước chi ngân sách đạt 21,8% dự toán quận giao và đạt 23,5% dự toán thành phố giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ đột xuất của quận”.

Đặc biệt, quận cũng đã thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, trong đó đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 38 dự án. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được tập trung chỉ đạo, tiếp tục duy trì 5 tuyến phố điểm văn minh đô thị đồng thời triển khai các tuyến phố theo tiêu chí Văn minh đô thị trên địa bàn. Cùng với đó, an sinh xã hội cũng được đảm bảo. Công tác giảm nghèo, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả...

Đẩy mạnh các hoạt động đoàn thể

Bên cạnh việc thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, quận Ba Đình cũng đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động của đoàn thể. Có thể kể đến như việc tổ chức ký kết và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp hành động năm 2019, bám sát các nhiệm vụ chính trị của quận. Tổ chức các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn, phát động các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, phối hợp tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tham gia tích cực công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ Quốc quận và cơ sở (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực Mặt trận Tổ Quốc – Hội đồng Nhân dân- Ủy ban Nhân dân quận năm 2019, phối hợp với Ủy ban Nhân dân triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019. Phối hợp với Hội đồng Nhân dân các cấp tổ chức thành công hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội khóa XIV trước kỳ họp thứ bảy. Đánh giá kết quả thực hiện 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì nguời nghèo” năm 2019. Triển khai hướng dẫn quy trình công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đối với Hội Cựu chiến binh, Hội đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng biên giới Tây Nam, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổ chức 30 buổi học tập chính trị với 4186 hội viên tham dự, nghe thông tin thời sự 44 buổi với 5.508 hội viên tham dự; tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phối hợp Hội LHPN, Đoàn thanh niên vận động, thăm hỏi, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng đã tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và phát động đợt cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn chủ đề công tác năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Thành lập 05 Tổ tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ tại các phường Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Phúc Xá và Vĩnh Phúc. Tổ chức các hoạt động, phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức lao động thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của Thủ đô và đất nước. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Tổ chức hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi” quận năm 2019, vận động gần 700 đoàn viên công đoàn tham gia ngày hội “Hiến máu tình nguyện” , ủng hộ Quỹ “Xã hội Công đoàn”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”…

Từ nay đến cuối năm, Quận ủy Ba Đình tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong đó tập trung tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 6 chương trình, các chuyên đề của Quận ủy khóa XXV gắn với 8 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVI. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo chủ đề năm “Dân vận chính quyền”. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 32 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; 8 mục tiêu năm 2019; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV Đảng bộ quận.

K.Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/quan-ba-dinh-lay-hieu-qua-la-thuoc-do-thuc-thi-cong-vu-95982.html