Quân Assad phá đòn hồi sinh phiến quân của Israel?

Chính phủ Syria đã tịch thu một lô vũ khí khổng lồ đang trên đường vận chuyển từ miền nam Syria đến vùng nông thôn phía bắc Homs.

Bơm máu bắc Homs

Ngày 2/5, Cơ quan Tình báo Syria đã phát hiện và tịch thu một lô vũ khí khổng lồ đang trên đường vận chuyển từ miền nam Syria đến vùng nông thôn phía bắc Homs.

Theo hãng thông tấn Ả rập Syria (SANA), nếu không bắt giữ được lô vũ khí nói trên, chắc chắn số vũ khí này sẽ đến tay các chiến binh thánh chiến đang bị vây hãm ở vùng nông thôn phía bắc Homs.

Lô vũ khí bao gồm hàng chục tên lửa chống tăng M72 LAW do Mỹ sản xuất, hàng chục đầu đạn RPG, và một lượng lớn đạn cho các loại súng cỡ nòng 12,7, 14,5 và 23mm.

Lô vũ khí khổng lồ bị SAA thu giữ tại bắc Homs

Lô hàng thứ hai bị lực lượng Chính phủ thu giữ trong sa mạc Damacus gồm có thuốc và đồ dùng y tế do Israel sản xuất. SANA cho biết, chuyến hàng thứ hai cũng đang trên đường tới vùng nông thôn Đông Homs.

Một số nguồn tin cho rằng, nhiều khả năng Israel chính là thế lực đứng sau nỗ lực tiếp tế vũ khí đạn dược cho phiến quân ở Đông Homs.

Việc tiếp tế cho phiến quân nhằm mục đích khuyến khích phiến quân tiếp tục cầm súng chống lại chính phủ Syria, đồng thời từ chối mọi thỏa thuận hòa bình mà Damacus đang cố gắng xây dựng.

Hơn 2.000 chiến binh thánh chiến đã bị SAA bao vây ở vùng nông thôn phía bắc Homs và một phần vùng nông thôn miền nam Hama từ cuối năm 2012.

Thuốc và đồ dùng y tế do Israel sản xuất bị SAA thu giữ

Hiện tại, Chính phủ Damascus đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với các chiến binh thánh chiến nhằm giành quyền kiểm soát Đông Homs trong hòa bình.

Theo một thỏa thuận đạt được giữa chính phủ Syria và thủ lĩnh các nhóm phiến quân vũ trang cực đoan, các chiến binh thánh chiến ở khu vực bắc Homs sẽ nộp vũ khí của mình cho quân đội Syria trong vòng 48 giờ đồng hồ, đồng thời trao trả quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này cho các lực lượng chính phủ.

Trung tâm Hòa giải Syria thuộc Bộ Quốc phòng Nga, chính phủ Syria đã thương lượng với các thủ lĩnh phiến quân về việc rút khỏi phía bắc tỉnh Homs và bắc Hama.

SDF phản công IS

Tại chiến trường Đông Syria, ngày 2/5, Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã tiến thêm 8km vào sâu trong lãnh thổ do IS kiểm soát nằm dọc theo biên giới Syria-Iraq.

Theo kênh tin tức của người Kurd Xeber 24, SDF đã triển khai tấn công vào al-Hasakah ngay sau khi Mỹ thông báo nối lại hoạt động chống IS ở miền Đông Syria hôm 1/5.

Các nguồn tin địa phương cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào các vị trí còn lại của IS tại al-Hasakah và Deir Ezzor để hỗ trợ cho SDF.

Khoảng 10 thường dân đã bị thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên minh ở vùng nông thôn phía đông nam al-Hasakah.

Các tay súng IS tại al-Hasakah

Hashim Mihemed, một chỉ huy của SDF nói với Hawdish Hawar (ANHA) rằng, hoạt động quân sự của SDF dọc theo biên giới Syria-Iraq được phối hợp với Quân đội Iraq.

Trong khi đó, nguồn tin từ Chính phủ Syria tin rằng, sự phối hợp nói trên được diễn ra thông qua liên minh do Mỹ đứng đầu.

SDF có thể sẽ phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ đến từ các chiến binh ISIS còn sót lại tại al-Hasakah và Deir Ezzor.

Trung Kiên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/quan-assad-pha-don-hoi-sinh-phien-quan-cua-israel-3356786/