Quân Assad bất ngờ bị tấn công ồ ạt, Mỹ đang coi thường Nga?

Báo chí dẫn lời một nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, liên quân do Mỹ dẫn đầu hôm qua (2/12) đã bất ngờ tấn công vào hàng loạt cứ điểm của quân đội Syria ở miền đông nước này.

Ảnh minh họa

Theo hãng thông tấn chính thức của Syria – SANA đưa tin, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn tên lửa vào các cứ điểm của Syria và gây ra những tổn thất hạn chế về mặt vật chất. Các tên lửa đã bắn trúng những cứ điểm ở phía nam Al-Sukhnah, miền đông Syria, nguồn tin cho biết.

"Các lực lượng của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn các tên lửa về phía những cứ điểm của các đơn vị chúng tôi ở vùng núi Al-Ghurab, về phía nam thành phố Al-Sukhnah, lúc khoảng 8h chiều qua theo giờ địa phương (tức 1h sáng nay theo giờ Hà Nội)”, nguồn tin cho kênh truyền hình Al-Ikhbariya biết.

Tháng trước, đài truyền hình Syria đưa tin, hơn 30 dân thường đã bị giết hại trong cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào một ngôi làng ở tỉnh Deir ez-Zor. Cuộc tấn công này diễn ra chỉ hai ngày sau khi báo chí Syria cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu giết hại ít nhất 6 dân thường ở thành phố Hajin, cũng trong khu vực tỉnh Deir ez-Zor.

Chính phủ Syria liên tục cáo buộc liên quân do Mỹ dẫn đầu gây ra thương vong cho dân thường của họ khi thực hiện các chiến dịch không kích ở Syria.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu gồm hơn 70 nước và đang tham gia chiến dịch chống khủng bố ở cả Syria cũng như Iraq. Chiến dịch của liên quân ở Iraq được thực hiện phối hợp với chính phủ Iraq. Tuy nhiên, chiến dịch ở Syria không được phối hợp bởi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad cũng như không có được thẩm quyền từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu bùng nổ từ cách đây gần 7 năm. Đây là một cuộc chiến vô cùng phức tạp bởi nó không chỉ là cuộc đấu đẫm máu giữa quân đội của chính quyền Tổng thống Assad và phe nổi dậy mà còn là nơi chứng kiến cuộc đối đầu gay gắt giữa Nga với Mỹ và phương Tây. Hai bên ủng hộ cho hai phe đối địch nhau trong cuộc chiến ở Syria. Nếu như Nga luôn sát cánh bên chính quyền của Tổng thống Assad thì Mỹ và phương Tây lại hậu thuẫn cho phe nổi dậy Syria.

Mỹ cùng một loạt nước đồng minh đã thiết lập một liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) với số thành viên tham gia lên tới hơn 70 nước. Liên minh này chính thức phát động chiến dịch không kích nhằm vào IS từ tháng 8 năm 2014, bắt đầu từ chiến trường Iraq. Một tháng sau, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu bắt đầu tấn công vào các mục tiêu của nhóm khủng bố này ở Syria.

Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, liên quân quốc tế đã thực hiện những cuộc không kích và tấn công bằng đạn pháo nhằm vào IS ở hai chiến trường Syria và Iraq. Hoạt động của liên quân quốc tế ở Syria không được phối hợp với lực lượng của Damascus.

Mặc dù đưa quân vào Syria sớm hơn nhiều tháng so với Nga và được hậu thuẫn bởi một liên quân quốc tế hùng hậu quy tụ hàng chục nước, trong đó có một loạt cường quốc quân sự, Mỹ vẫn không đạt được kết quả ấn tượng trên chiến trường Syria nếu không nói thẳng là đã nhận “một bàn thua trông thấy” trước Nga.

Nga và Mỹ đều không vui mỗi khi lực lượng đồng minh của họ bị đối phương tấn công. Moscow chưa có phản ứng gì về thông tin Mỹ và liên quân bất ngờ tiến đánh Syria hồi cuối tuần vừa rồi.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201812/quan-assad-bat-ngo-bi-tan-cong-o-at-my-dang-coi-thuong-nga-620851/