Quân Assad áp đảo Kabani, Đặc nhiệm Mỹ bị phục kích
Dưới sự hỗ trợ đắc lực từ Không quân Nga và sự vượt trội về hỏa lực, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát nhiều cao điểm phía nam Kabani.
Ngày 3/11, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào những ngọn đồi chiến lược ở vùng nông thôn phía đông bắc của tỉnh Latakia.
Được chỉ huy bởi Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn 4 Thiết giáp, Quân đội Ả Rập Syria đã bắt đầu cuộc tấn công bằng cách dội hỏa lực vào những ngọn đồi đang thuộc quyền kiểm soát của phiến quân thánh chiến, phía nam Kabani.
Giao tranh giữa hai bên diễn ra vô cùng ác liệt. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ đắc lực từ Không quân Nga và sự vượt trội về hỏa lực, quân đội Syria đã giành được quyền kiểm soát nhiều cao điểm phía nam Kabani.
Các phóng viên hiện trường của Sputnik News đã ghi nhận những bước tiến quan trọng này của SAA. Với việc giành được quyền kiểm soát những ngọn đồi chiến lược, lực lượng chính phủ có thể kiểm soát hỏa lực ở vùng phía nam Kabani.
Những tiến bộ gần đây của SAA đã giúp lực lượng này giành lại thế chủ động trên chiến trường Kabani. Tuần trước, lực lượng chính phủ đã tìm đủ mọi cách nhưng không thể giành được ưu thế trước phiến quân thánh chiến.
Trong một diễn biến liên quan, RT ngày 3/11 đưa tin, một đoàn xe chở lính Mỹ hướng về biên giới Syria - Iraq đã bị các tay súng phiến quân (được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn) tấn công. Đoàn xe này đang thực hiện lệnh rút quân của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Khi đoàn xe di chuyển trên đường cao tốc M4 – chạy song song theo biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ (nằm trong vùng đất Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát) thì bất ngờ bị các tay súng tấn công. Địa điểm xảy ra vụ tấn công gần thị trấn Tell Tamer, tỉnh al-Hasakah, đông bắc Syria.
"Như một phần của việc trao đổi thông tin nhằm giảm xung đột, chúng tôi nhận thông tin từ phía Mỹ rằng vào ngày 3/11 một đoàn xe chở quân nhân Mỹ bị nã đạn từ vùng lãnh thổ do lực lượng Quân đội Quốc gia Syria thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát", RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.
Không có thương vong trong vụ việc này. Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận.
Mỹ vẫn chưa hoàn tất việc rút quân, cho dù đã gần một tháng trôi qua kể từ khi ông Trump ra lệnh rút 1.000 lính Mỹ khỏi đông bắc Syria sang Iraq. Các đoàn xe chở lính Mỹ vẫn nối đuôi nhau tiến về biên giới Iraq.
Bên cạnh đó, Mỹ còn tái triển khai nhiều binh lính với thiết bị quân sự tới các mỏ dầu nằm ở phía đông tỉnh Deir Ezzor, lập căn cứ với lý do bảo vệ những mỏ dầu này khỏi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Hành động trên của Washington đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Nga và chính quyền Tổng thống Assad. Các cơ sở dầu mỏ của Syria phải thuộc về chính quyền Syria, Mỹ đang vi phạm luật quốc tế khi cố gắng kiểm soát nguồn tài nguyên này.