Quán ăn, hàng nước kiếm bội nhờ chủ là trai xinh gái đẹp

Nhiều cửa hàng kinh doanh trở nên thu hút đông đảo khách hàng và kiếm bội tiền nhờ chủ quán là những trai xinh gái đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội.

Gần đây, cô chủ của tiệm nước ép trái cây ở một khu chợ đêm tại Thái Lan bỗng trở nên nổi như cồn trên mạng xã hội vì vẻ xinh đẹp và thân hình quyến rũ của mình. Ảnh: Weibo.

Khi đến cửa hàng kinh doanh nước ép này, nhiều người đã bị thu hút bởi ngoại hình của cô chủ xinh xắn, thậm chí có người còn gọi cô là "Tây Thi trái cây". Ảnh: Weibo.

Cô gái trẻ với vẻ đẹp thanh tú thường mặc quần áo bó sát khi đứng bán hàng để khoe vẻ quyến rũ của bản thân. Hình ảnh của cô chủ xinh đẹp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã khiến cho doanh thu của cửa hàng tăng mạnh. Ảnh: Weibo.

Tương tự, ở Việt Nam cũng xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh hút khách nhờ chủ quán xinh trai đẹp gái. Tiêu biểu như quán Trà chanh 28 (Thanh Xuân, Hà Nội) của cô chủ quán dễ thương Phạm Thị Kiều Oanh lúc nào cũng tấp nập khách. Ảnh: Tấm Gương.

Kinh doanh mát tay, mỗi tháng, Oanh thu về hàng chục triệu đồng lãi ròng. Đỉnh điểm những tháng nắng nóng, số tiền đó lên đến con số 70 – 80 triệu đồng. Cô chủ 9X bật mí, trừ đi các chi phí, tiền bán trà chanh lời khoảng 1.500.000 đồng/đêm; thu nhập còn lại do bán phụ kiện mang về. Ảnh: Tấm Gương.

“Vào mùa cao điểm, khách hàng đến ngùn ngụt. Tính cả mình, người nhà và bốn nhân viên tổng cộng bảy người cũng không xoay kịp. Nhưng đến mùa lạnh, khách ít dần. Khi đó, mình chuyển sang bán đồ uống nóng”, Kiều Oanh chia sẻ. Ảnh: Tấm Gương.

Tiệm bánh của trai đẹp kiếm 100 triệu/tháng: Không chỉ thân thiện, dễ thương mà còn có tài kinh doanh, chàng hoàng tử tiệm bánh Nguyễn Văn Trung đã chiếm được nhiều thiện cảm của một phần lớn các teen Hà thành. Ảnh: Báo Đất Việt.

Đi từ mô hình kinh doanh online bánh sandwich nhỏ lẻ, chỉ sau 1 năm, Văn Trung đã mở được 2 tiệm đồ ăn nhanh với menu hấp dẫn nhờ cập nhật liên tục những đồ ăn, thức uống “trào lưu” như: trà thái, trà đào, quất xay, bánh gấu,…Ảnh: Báo Đất Việt.

Không chỉ đắt khách nhờ ông chủ quán điển trai và menu nắm bắt được trào lưu mới, tiệm bánh của Văn Trung còn hút khách bởi đây là “quán ruột” của nhiều hot teen Hà thành như: Chi Pu, Sa Lim, Tun Xeko, Soobin Hoàng Sơn, Đỗ Hoàng Dương…Ảnh: Báo Đất Việt.

Cách đây khoảng 3 năm, cô gái bán bánh tráng trộn Lưu Hoài Bảo Chi, sinh năm 1994 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) từng khiến cư dân mạng xôn xao bởi có khuôn mặt xinh như hotgirl. Những hình ảnh về cô gái này liên tục được truyền tay nhau trên mạng xã hội. Ảnh: Người đưa tin.

Quán bánh tráng trộn của Bảo Chi vẫn luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng khi ghé thăm quán, ai cũng mong muốn có một bức ảnh kỷ niệm với hotgirl bánh tráng trộn. Ảnh: Người đưa tin.

Theo chia sẻ của cô "hot girl bún đậu" ở Hà Nội, việc tình cờ được nhiều người biết đến trên Facebook đã giúp quán ăn của cô đông khách hơn lạ thường. Ảnh: Facebook.

Hot girl bán bún đậu tên thật là Bạch Trà My, sinh năm 1997 và hiện đang làm chủ một quán bún đậu trên đường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vô tình được một fanpage nổi tiếng chia sẻ ảnh của mình, Trà My chia sẻ trên trang cá nhân rằng đã cảm thấy rất bất ngờ, vui thích khi có nhiều người dành tặng cho mình những lời khen. Ảnh: Facebook.

Trà My cũng tiết lộ, lượng khách đến quán ăn của Trà My tăng lên từng ngày và sau lần cô xuất hiện trên mạng với biệt danh "hot girl bún đậu", nhiều chàng trai trẻ còn hứa sẽ đến quán để ủng hộ cho cô. Ảnh: Facebook.

Thảo Nguyên (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/quan-an-hang-nuoc-kiem-boi-nho-chu-la-trai-xinh-gai-dep-783985.html