Quận 7: Nóng chuyện quán ăn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Trong thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, dạo quanh tuyến đường Phạm Hữu Lầu (quận 7) tình trạng sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn diễ

Trong thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã mở nhiều đợt cao điểm ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, dạo quanh tuyến đường Phạm Hữu Lầu (quận 7) tình trạng sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra phức tạp.

Tại khu vực đường Phạm Hữu Lầu, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 chiều tới 20 giờ xuất hiện hàng loạt quán ăn uống thi nhau lấn chiếm hai bên vỉa hè. Khi bóng tối buông xuống cũng là lúc hàng trăm người ngồi chật kín khu vực quán ăn uống, xe máy của khách để kín lòng đường.

Xe đậu tràn xuống lòng đường gây khó khăn cho người dân mỗi khi đi qua khu vực này

Xe đậu tràn xuống lòng đường gây khó khăn cho người dân mỗi khi đi qua khu vực này

Theo anh N.V.K, một người dân sinh sống tại khu vực đường Phạm Hữu Lầu (quận 7) chia sẻ: “Tôi thường xuyên di chuyển trên đoạn đường này từ cơ quan về nhà, nhưng vào mỗi buổi tối, cao điểm từ 17 giờ chiều tới khuya khi di chuyển qua đoạn đường này rất khó khăn do tình trạng xe đậu tràn lan dưới lòng đường. Việc này, khiến cho lượng xe lưu thông qua đây mất an toàn”.

Minh chứng cho điều này, anh N.V.K chỉ vào quán cơm sườn 86, cơm tấm ông Mập tình trạng bày bàn ghế ra vỉa hè, lấn chiếm lòng đường để làm bãi giữ xe đã trở thành nổi ám ảnh của người dân mỗi khi đi qua đây.

Quán cơm sườn 86 đường Phạm Hữu Lầu, ngang nhiên lấn chiếm cả vỉa hè để phục vụ việc kinh doanh

Quán cơm tấm ông Mập cũng trong tình trạng tương tự

Trước tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè dùng làm nơi kinh doanh, mới đây UBND TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu chính quyền sở tại tăng cường kiểm tra xử lý. Đối với những phường để vỉa hè bị tái chiếm nghiêm trọng có thể gán trách nhiệm cho lãnh đạo đơn vị đó. Cụ thể, là chủ tịch UBND phường, trưởng công an các phường phải bị xem xét trách nhiệm.

Vỉa hè kế bên quán cơm sườn 86 sử dụng làm nơi tập kết rác và trồng hoa

Rất cần những lần ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè của lực lượng chức năng

Thiết nghĩ, để thành phố ngày càng văn minh, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, chính quyền, lực lượng công an, trật tự đô thị tại khu vực đường Phạm Hữu Lầu nói riêng và TP. Hồ Chí Minh nói chung cần mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm này, để dẹp bỏ tình trạng bát nháo, lộn xộn, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông những khu vực này./.

Phương Hà

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/quan-7-nong-chuyen-quan-an-lan-chiem-long-duong-via-he-post19504.html