Quận 12 – TP.HCM: Ngang nhiên dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang đường bộ

Ngày 04/01 UBND phường Thạnh Xuân, Quận 12 ra Quyết định số 03/QĐ-CC đối với ông Nguyễn Văn Truyền (SN 1973, ngụ P.6, quận Gò Vấp) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên đến nay, công trình trái phép này vẫn tiếp tục tái diễn.

Ông Hoàng Vinh Quang, ngụ đường Tô Ngọc Vân, K.P 5 phường Thạnh Xuận phản ánh đến cơ quan chức năng việc ông Nguyễn Văn Truyền “ngang nhiên” vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ông Hoàng Vinh Quang cho biết: Ngày 08/10/2020, tôi có thuê một doanh nghiệp thi công hạ tầng đấu nối theo Văn bản số 4819/UBND-ĐT của UBND Quận 12 “về việc thỏa thuận đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu đất thuộc thửa số 594, tờ bản đồ số 47 phường Thạnh Xuân) từ đường Tô Ngọc Vân vào đất của mình. Trong lúc đang thi công, bà Võ Thị Mỹ Lan cùng chồng là Nguyễn Văn Truyền đi cùng một số người lạ mặt đến đòi đập phá, cản trở không cho chúng tôi thi công.

Thùng container chắn ngang hẻm nay đã được tháo dỡ

Thùng container chắn ngang hẻm nay đã được tháo dỡ

Ngày 09/10/2020, vợ chồng ông Truyền bà Lan lắp đặt một thùng container chắn ngay chính giữa đường hẻm MSH 356 – LG5m ngay giáp trục đường Tô Ngọc Vân. Đến ngày 11/10/2020, vợ chồng bà Lan còn đổ thêm đá và bê tông chặn đường hẻm vào đất của ông Hoàng Vinh Quang và những người dân sống trong hẻm này. Từ việc làm xem thường pháp luật này, ông Quang và các hộ dân trong hẻm MSH 356 – LG5m đã làm đơn “cầu cứu” đến phường Thạnh Xuân và UBND Quận 12.

Sau khi nhận được đơn cầu cứu của ông Quang và các hộ dân, ngày 30/10/2020, UBND phường Thạnh Xuân đã gửi giấy mời có nội dung “liên quan việc đặt thùng container gây cản trở đi lại trên tuyến hẻm MSH 356 – LG 5m, tổ 20, K.P 5” đối với vợ chồng ông Truyền bà Lan và những người liên quan.

Để đối phó với cơ quan chức năng ông Truyền bà Lan đã cho hai chiếc xe ô tô đậu chắn ngay đầu hẻm

(Ảnh chụp lúc 11h ngày 21/01/2021)

Thế nhưng, ông Truyền và bà Lan vẫn “cố tình” không chấp hành buộc UBND phường Thạnh Xuân ra Quyết định cưỡng chế. Ngày 04/01/2021, UBND phường Thạnh Xuân đã ra Quyết định “Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính” đối với công trình vi phạm nêu trên.

Ngày 14/01/2021, ông Nguyễn Văn Quyên, Phó chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân có văn bản gửi ông Hoàng Vinh Quang nêu: “Sau khi rà soát, nay UBND phường phúc đáp nội dung kiến nghị như sau: Đối với trường hợp trên UBND phường đã ban hành Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính số 03/QĐ-CC ngày 04/01/2021 của UBND phường Thạnh Xuân và thông báo 07/TB-UBND ngày 06/01/2021 về việc tổ chức cưỡng chế thi hành đối với ông Nguyễn Văn Truyền vì hành vi “dựng công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ”. Đến ngày 12/01/2021, UBND phường Thạnh Xuân ghi nhận ông Truyền đã tự thực hiện tháo dỡ thùng container chắn ngang đầu hẻm MSH 356 – LG 5m, tổ 20, K.P 5 và khôi phục lại hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Văn bản UBND phường Thạnh Xuân trả lời phúc đáp ông Hoàng Vinh Quang

Ngày 21/01/2021, phóng viên có mặt tại hiên trường khu vực này và ghi nhận thùng container chặn ngang hẻm đã được tháo dỡ. Thế nhưng, để đối phó với cơ quan chức năng, ông Truyền và bà Lan đã đậu hai chiếc xe ô tô trùm bạt chặn ngay đầu hẻm không cho đơn vị tiếp tục thi công đấu nối đường. Kế bên là một tấm bảng “đất đang tranh chấp đường đi”.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Vinh Quang bức xúc: Rõ ràng vợ chồng bà Lan ông Truyền quá xem thường pháp luật. Vì hành động “ngang ngược” mà trong hai tháng qua tôi đã tổn thất không biết bao nhiêu tâm sức, tiền bạc. Vì đã ký hợp đồng với đơn vị thi công nên mỗi ngày tôi mất 20 triệu đồng để trả tiền công cho công nhân đơn vị thi công. Đề nghị các cơ quan chức năng cần phải giải quyết triệt để hành vi vi phạm này để trả lại con hẻm thông thoáng cho người dân chúng tôi.

Thái Đoàn

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/quan-12-tphcm-ngang-nhien-dung-cong-trinh-trai-phep-trong-pham-vi-hanh-lang-duong-bo-69865.html