Quận 12 cảnh báo có cá sấu: Người lái đò thấy gì?

Người lái đò trong lúc đưa khách qua sông có nhìn thấy hình ảnh giống cá sấu xuất hiện ở giữa sông, hình dáng không lớn lắm.

Liên quan đến thông tin UBND quận 12, TP.HCM có văn bản cảnh báo đến người dân 3 phường sau khi tiếp nhận thông tin có cá sấu xuất hiện tại khu vực bến phà Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ngày 10/9, trao đổi với báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch UBND phường Phú Cường cho biết, việc này xảy ra từ tháng 7 trước đó.

"Anh trèo đó có nhìn thấy hình dáng giống cá sấu xuất hiện trên sông nhưng chỉ nhìn thoáng qua chứ không chụp được hình. Tôi thấy có hình ảnh cá sấu nổi trên sông và cho rằng xuất hiện ở Phú Cường nhưng không đúng.

Tôi có trực tiếp đi xuống hỏi anh trèo đò thì anh ấy nói chỉ nhìn thấy một lần, rồi có nghe nói có thể cá sấu đã sang quận 12, TP.HCM nên mới báo Chi cục kiểm lâm tỉnh để báo sang quận 12 về việc này", ông Sang cho biết.

Văn bản của UBND quận 12 về thông tin có cá sấu xuất hiện

Văn bản của UBND quận 12 về thông tin có cá sấu xuất hiện

Theo ông Sang, chỉ có duy nhất người trèo đò nhìn thấy hình ảnh giống cá sấu. Cũng theo tả lại, con cá này xuất hiện ở giữa sông, không lớn lắm. Kể từ tháng 7 đến nay, không ai ở địa phương nhìn thấy hình ảnh giống cá sấu đó thêm lần nào nữa.

Nói về việc này, cùng ngày, ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết việc thông báo là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân.

“Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa có hình ảnh, thông tin người dân trên địa bàn quận 12 có nhìn thấy cá sấu trên sông rạch” – ông Hiếu nói.

Trước đó, UBND quận 12 đã ban hành thông báo gửi UBND các phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc và An Phú Đông về việc cảnh cáo có cá sấu trên sông Sài Gòn đoạn giáp ranh Bến phà Phú Cường, tỉnh Bình Dương.

Thông báo do ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 ký, nêu rõ trước đó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương đã gửi thông báo đến UBND quận 12 cảnh báo về việc có cá sấu xuất hiện tại Bến phà Phú Cường.

UBND quận 12 đề nghị các phường tuyên truyền cảnh báo người dân biết về thông tin này để người dân cảnh giác, tránh trường hợp có thể xảy ra rủi ro do cá sấu tấn công. Nếu người dân phát hiện cá sấu phải báo ngay cơ quan chức năng để tổ chức bắt, xử lý theo quy định.

Mai Thùy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/quan-12-canh-bao-co-ca-sau-nguoi-lai-do-thay-gi-3418778/