Quận 10, quận 11 trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2019

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019), ngày 25-1 Quận ủy quận 10 và quận 11 đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2019.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019), ngày 25-1 Quận ủy quận 10 tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2019.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Trong dịp này, 118 đảng viên thuộc Đảng bộ quận 10 được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 30 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 15 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 34 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn gắn Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng

Tiêu biểu trong những đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng là đồng chí Lê Thị Ngọc Sương (nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 10, đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường 14) rất nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương; đồng chí Nguyễn Huy Tư (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 10, đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường 8) tuy tuổi cao, sức khỏe hạn chế nhưng rất tích cực trong tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10, phát biểu chúc mừng những đảng viên kiên trung đã vượt qua khó khăn, thử thách, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành, đảng viên cao tuổi Đảng với uy tín, trí tuệ, sự tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn quý báu của mình tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, tiên phong, là tấm gương sáng trong việc tham gia xây dựng và phát triển địa phương.

Lãnh đạo quận 10 chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Thay mặt những đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu (sinh hoạt tại Chi bộ 7B, Đảng bộ phường 15 quận 10, nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng) phát biểu: “Cái quý giá nhất không phải ở số tuổi Đảng cao mà quý giá nhất là ở phẩm chất, đạo đức và giá trị của mỗi con người. Những đảng viên cao tuổi Đảng là những người đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, thành công cũng như vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống để đến hôm nay làm tấm gương sáng và luôn giúp đỡ cho thế hệ trẻ giữ vững niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay và không ngừng học tập để cống hiến tài năng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp (thứ 3 từ phải qua) cùng lãnh đạo quận 10 chung vui cùng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS quận 10 cũng đã trao cho Ban Thường vụ Quận ủy danh sách 573 đoàn viên, hội viên ưu tú để các cấp ủy Đảng quan tâm bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn TNCS quận 10 trao danh sách đoàn viên, hội viên ưu tú

* Cùng ngày, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019); trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2019.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Lê Trọng Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng

Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Quận ủy quận 11 Ngô Văn Luận, nhấn mạnh: “89 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thật sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Đồng chí Ngô Văn Luận cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; cùng với đồng chí, đồng bào cả nước đã đấu tranh vì sự trường tồn của dân tộc dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Tại buổi lễ, 56 đảng viên cao tuổi Đảng thuộc Đảng bộ quận 11 đã vinh dự nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 8 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Lệ chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Ngô Văn Luận trân trọng ghi nhận những đóng góp công sức và trí tuệ của các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2019 đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của quận trong thời gian qua.

“Lãnh đạo Quận ủy mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực hơn trong việc tham gia đóng góp với Đảng bộ quận thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị); quan tâm phát hiện, đào tạo nguồn cán bộ trẻ để bổ sung nguồn cán bộ và công tác phát triển Đảng, vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước" - đồng chí Ngô Văn Luận nói.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quan-10-quan-11-trao-huy-hieu-dang-dot-322019-572877.html