Quận 10: Nhiều chỉ tiêu vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đặt ra

Chiều 27-11, UBND quận 10 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 lần thứ XI về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025.

Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn phát biểu tại hội nghị

Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Võ Văn Tiến, Chánh văn phòng HĐND - UBND quận 10 cho biết, những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của quận có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng thương mại, dịch vụ năm sau luôn cao hơn năm trước.

Về tình hình thu - chi ngân sách, từ năm 2015 đến hết năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 9.463 tỷ 570 triệu đồng, tốc độ tăng thu bình quân 21,29%/năm, vượt so với chỉ tiêu 3-5% được Đại hội Đảng bộ quận 10 lần thứ XI đề ra.

Phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển của quận 10 trong cả nhiệm kỳ. Tính đến thời điểm hiện nay, quận 10 đã thực hiện nâng cấp, cải tạo mặt đường hẻm, hệ thống thoát nước tổng cộng 83 tuyến hẻm, đạt 110,67% so với chỉ tiêu thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp mở rộng 75 tuyến hẻm do Đại hội Đảng bộ quận đề ra.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, một trong những điểm nổi bật của quận 10 là công tác giảm nghèo bền vững. Tổng số hộ nghèo (thời điểm khảo sát ngày 1-1-2016 và 1-8-2018) là 632 hộ, số hộ cận nghèo là 801 hộ. Đến ngày 13-12-2018, Thành phố đã công bố quận 10 không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin quận 10 Nguyễn Hữu Thanh đóng góp ý kiến về quản lý, khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao

Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục tại quận 10 từng bước được nâng lên; cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2019, quận 10 có 15 trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia; 49 trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Ngoài ra, quận 10 cũng tập trung thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cũng như luôn quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa. Đa số gia đình chính sách, người có công của quận đều có mức sống từ trung bình trở lên, không có hộ chính sách có công thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đồng thời, quận có nhiều giải pháp huy động các nguồn lực của xã hội để chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn; tư vấn điều trị cai nghiện, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng...

Y bác sĩ trẻ tình nguyện của quận 10 khám bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trong giai đoạn 2020 - 2015, mục tiêu quận 10 đặt ra là xây dựng quận trở thành một trong những quận trung tâm hàng đầu của thành phố, có cơ sở hạ tầng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại, dịch vụ, văn hóa, giáo dục cao; có hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh vững mạnh; giáo dục và y tế không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao.

Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; quận 10 cũng quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là giải quyết vấn đề nhà ở, việc làm và khắc phục các tệ nạn xã hội, quản lý đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội...

Người dân thuận lợi hơn trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua trang thông tin điện tử các phường của quận 10

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10, biểu dương những kết quả đáng ghi nhận mà UBND quận 10 đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Đặng Quốc Toàn đánh giá cao những thành tích UBND quận 10 đạt được trong thời gian qua.

Để việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Quận ủy quận 10 đề nghị tập thể UBND quận 10 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu thực hiện một số nội dung như thực hiện tốt quy hoạch phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại giai đoạn 2020 - 2015; rà soát, bổ sung, điều chỉnh và kiến nghị bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, huy động tối đa nguồn vốn phát triển từ các hình thức xã hội hóa để triển khai thực hiện các dự án xây dựng mới chung cư. Bên cạnh đó, trong thời gian tới quận 10 tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy TPHCM về thực hiện cuộc vận động "Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước" và phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Ngoài ra, giai đoạn 2020 - 2025, quận 10 cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới, hiện đại trong cải cách hành chính, trong quản lý điều hành đối với từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử thành phố thông minh.

Ngoài ra, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn yêu cầu thực hiện tốt thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn theo chỉ đạo của Thành phố; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc, ngang tầm nhiệm vụ...

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận 10 giai đoạn 2020 - 2025:

- Hàng năm thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao từ 3% - 5%.

- Xây dựng một tuyến đường, khu (phố) chuyên doanh trên địa bàn quận được thành phố công nhận.

- Xây dựng 1 mô hình phát triển du lịch phù hợp với điểm đến đặc trưng của quận 10.

- Phấn đấu thực hiện mở rộng 30 tuyến hẻm trên địa bàn quận.

- Nâng chỉ tiêu nhà ở bình quân trên địa bàn quận đến năm 2025 là 22,6 m²/người (dự kiến mỗi năm tăng thêm 50.000m² sàn xây dựng nhà ở).

- Hoàn thành trước thời hạn chương trình Giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới của thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

- Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, khám phá án hình sự do Công an TPHCM giao so với giai đoạn 2016 - 2020 từ 3% - 5%.

ÁI CHÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quan-10-nhieu-chi-tieu-vuot-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-quan-dat-ra-631304.html