Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 159 đảng viên cao tuổi Đảng

Sáng 19-5, Quận ủy quận 1 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy quận 1.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, trên địa bàn quận 1 có 114 đồng chí được trao Huy hiệu 75, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là những đảng viên trong quá trình hoạt động đã trải qua các cuộc kháng chiến, đã hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù có nhiều thử thách, gian nan nhưng các đồng chí đã bền gan, vững chí, kiên định lý tưởng cộng sản. Nhiều đồng chí đóng góp công sức, trí tuệ của mình để góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Nhiều đồng chí tuy tuổi đã cao, nghỉ hưu mà vẫn không nghỉ ngơi, ngày đêm tham gia hoạt động tại địa phương, ra sức tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau xây dựng cuộc sống, khu phố, phường, quận và TPHCM ngày càng phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng ở quận 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến trân trọng chúc mừng và bày tỏ sự tri ân đến các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng mạnh khỏe. Đồng thời mong muốn các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng cùng với 8.017 đảng viên của toàn Đảng bộ, với trí tuệ, uy tín, sự tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn của mình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và tùy theo điều kiện, sức khỏe của bản thân, tiếp tục tham gia giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên.

Cùng với đó, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tham gia xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; tham gia đóng góp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 1, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến tặng hoa, chúc mừng các đảng viên cao tuổi Đảng nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Sáng cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 4 (TPHCM) tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5.

Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 4.

Trong đợt này, quận 4 có 45 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng có 5 đồng chí; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có 3 đồng chí; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 24 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 4 đồng chí.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Phát biểu tại buổi trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Quận ủy quận 4 Thái Thị Bích Liên trân trọng những nỗ lực, rèn luyện và quá trình cống hiến của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Đồng chí mong muốn và tin tưởng các đảng viên thêm một tuổi đời, thêm một tuổi Đảng càng thêm kinh nghiệm, bản lĩnh trí tuệ, tiếp tục có những đóng góp tích cực, quan trọng hơn xây dựng quận 4 nghĩa tình. Đồng thời, mong các đồng chí tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia giáo dục thế hệ trẻ để chung tay xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Quận ủy quận 4 Thái Thị Bích Liên chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Theo đồng chí Thái Thị Bích Liên, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào thời điểm đặc biệt quan trọng, cả nước đang tích cực chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Thái Thị Bích Liên đề nghị Bí thư cấp ủy, các đồng chí đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tích cực vận động cử tri tham gia bầu cử, sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và HĐND.

ĐÌNH LÝ - MỸ DUYÊN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quan-1-trao-tang-huy-hieu-dang-cho-114-dang-vien-cao-tuoi-dang-732948.html