Quận 1: Cháy ở khu 'Japan Town', nhiều người hốt hoảng

Hỏa hoạn bùng lên từ căn nhà ở khu vực phố người Nhật hay còn gọi là 'Japan Town' trên địa bàn phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Đến 15 giờ 30 ngày 18-3, Công an quận 1, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà trên địa bàn để làm rõ nguyên nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều, người dân phát hiện khói lửa nghi ngút bốc lên từ tầng trên căn nhà trên đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) nên hô hoán.

Những người bên trong nhanh chóng tháo chạy ra ngoài huy động bình cứu hỏa dập lửa.

Cảnh sát PCCC quận 1 điều động hai xe cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Cảnh sát chia các hướng tiếp cận khống chế hỏa hoạn. Do khu vực cháy nằm trong con hẻm nên lực lượng chức năng phải nối vòi rồng bơm nước bên ngoài vào.

Hỏa hoạn được xác định xuất phát từ tầng hai của căn nhà, bên dưới là một nhà hàng dành cho người Nhật.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn. Ảnh HT

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt khống chế hỏa hoạn. Ảnh HT

Ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng gây thiệt hại một số tài sản trong căn nhà.

Theo người dân, thời điểm xảy ra cháy có nghe thấy mùi gas bốc ra từ căn nhà rồi từ đó hỏa hoạn bùng lên.

Đám cháy được cho là xuất phát từ tầng hai một căn nhà trong hẻm đường Thái Văn Lung. Ảnh HT

Khu vực xảy ra cháy là con hẻm đường Thái Văn Lung được mệnh danh là khu phố của người Nhật đang sinh sống tại quận 1 thường được gọi là “Japan Town”. Nơi đây cũng có nhiều nhà hàng, quán ăn bán đồ Nhật.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/quan-1-chay-o-khu-japan-town-nhieu-nguoi-hot-hoang-973340.html