Qualcomm tố Apple lách luật để bán iPhone tại Trung Quốc

Theo Qualcomm, việc Apple đưa ra bản cập nhật cho iPhone để tiếp tục bán máy tại Trung Quốc vẫn vi phạm lệnh cấm của tòa án.

Ảnh minh họa.

Vào ngày 10/12, Qualcomm đã thắng kiện Apple vi phạm 2 bằng sáng chế về phần mềm của mình. Tòa án tại Trung Quốc đã đưa ra phán quyết cấm Apple bán một số mẫu iPhone cũ tại nước này.

Tuy nhiên Apple cho biết tất cả các mẫu máy của họ vẫn sẽ bán bình thường. Để làm được việc này, vào ngày 14/12, Apple công bố sẽ ra một bản cập nhật phần mềm. Bản cập nhật này theo Apple là có thể giải quyết các vi phạm trước của họ với Qualcomm.

Và Qualcomm cũng không muốn chấp nhận việc này. Đại diện Qualcomm đã trả lời với Reuters rằng: “Apple đang vi phạm lệnh của tòa án và họ tiếp tục bán điện thoại trong khi tòa án Trung Quốc vẫn chưa cho phép họ làm như vậy”.

Apple chưa trả lời tại sao họ tin rằng mình có thể bán iPhone tại Trung Quốc bình thường.

Về các bằng sáng chế mà Qualcomm đang kiện Apple, đây là sáng tạo về phần mềm cho phép điện thoại thông minh có thể chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng và chức năng đổi kích thước hình ảnh khi đặt ảnh làm hình nền điện thoại.

CNBC cho biết một báo cáo của Apple đã viết rằng lệnh cấm bán của tòa án chỉ có hiệu lực với các iPhone chạy phiên bản hệ điều hành iOS cũ. Còn thông tin mà Qualcomm cung cấp thì chỉ nói các vi phạm nằm ở tính năng phần mềm mà không nói đến hệ điều hành.

Qualcomm lúc này muốn Apple ngừng toàn bộ việc bán hàng, chào bán, nhập khẩu các thiết bị tại Trung Quốc trong danh sách của tòa. Còn Apple chỉ cho biết họ vẫn đang tuân thủ đúng lệnh của tòa.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thiet-bi-so/qualcomm-to-apple-lach-luat-de-ban-iphone-tai-trung-quoc-3485117.html