'Quái vật' Rai đã xé nát Philippines

Hơn 300.000 người đã phải di dời và ít nhất 31 người thiệt mạng khi bão Rai xé nát Philippines. Đây là cơn bão lớn thứ 15 và mạnh nhất của quần đảo trong năm nay.

Những gì còn lại của thành phố Surigao ở tỉnh Surigao del Norte, Philippines sau khi Rai đi qua. Ảnh: Reuters (chụp ngày 17/12/2021)

Những gì còn lại của thành phố Surigao ở tỉnh Surigao del Norte, Philippines sau khi Rai đi qua. Ảnh: Reuters (chụp ngày 17/12/2021)

Cơn bão nhiệt đới, có tên quốc tế là Rai nhưng có tên Philippines là Odette, hoành hành ở Philippines trong tuần này, muộn hơn hầu hết các cơn bão thường diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10. Nó mạnh lên nhanh chóng vào thứ Năm và được phân loại là siêu bão, và bão cấp 5, cấp cao nhất.

Ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, "cơn bão quái vật" đã gây ra "sự hủy diệt hoàn toàn", nhà báo David Santos đã tweet, chia sẻ những hình ảnh về hậu quả.

Với sức gió lên tới 195kph (121mph), Rai đã xé toạc mái nhà và bật gốc cây cối, tạo ra sự tàn phá trên diện rộng trên đường đi của nó và khiến những ngôi nhà và những cánh đồng lúa bị nhấn chìm.

Ít nhất 31 người đã thiệt mạng, cơ quan thiên tai Philippines cho biết hôm thứ Bảy. Hầu hết các trường hợp tử vong được báo cáo là do ngã cây hoặc chết đuối. Các quan chức cho biết số người chết là sơ bộ và có thể tăng lên, vì vẫn chưa có thêm thông tin từ các đơn vị cấp tỉnh.

Đảo Dinagat tan hoang sau bão. Ảnh: Twitter

Cơn bão đã tàn phá các khu vực miền nam và miền trung của đảo quốc này, cũng tấn công các điểm du lịch nổi tiếng, bao gồm Siargao và Cebu. Hơn 300.000 người rời bỏ nhà cửa và các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Hàng chục chuyến bay bị hủy khiến khoảng 4.000 người mắc kẹt.

Một quan chức địa phương ở quần đảo Dinagat cho biết "mọi thứ đã bị phá hủy", bao gồm cả các trung tâm sơ tán, và người dân không có nơi nào để lánh nạn. Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và nói rằng ông không lo lắng quá nhiều về thiệt hại đối với các công trình, nhưng “lo sợ nếu nhiều người chết”.

Sau khi rời Philippines vào thứ Bảy, các nhà dự báo nói rằng Rai sẽ nổi lên trên Biển Đông và hướng về Việt Nam.

Diễm Xuân (theo RT)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/quai-vat-rai-da-xe-nat-philippines-post426905.html