Quái thú bí ẩn reo giắc nỗi sợ hãi cho dân Mỹ thế kỷ 19

Vào thế kỷ 19, sự xuất hiện của một quái thú bí ẩn đã reo rắc nỗi sợ hãi cho người dân ở Pennsylvania, Mỹ. Nhân chứng mô tả sinh vật bí ẩn này nửa người nửa thú, thường xuất hiện vào ban đêm và có tiếng hú ghê rợn.

Năm 1871, người dân ở hạt Berks, Pennsylvania, Mỹ, "náo loạn" bởi sự xuất hiện của một quái thú bí ẩn.

Năm 1871, người dân ở hạt Berks, Pennsylvania, Mỹ, "náo loạn" bởi sự xuất hiện của một quái thú bí ẩn.

Trong suốt nhiều tuần, quái thú xuất hiện vào buổi tối và khiến người dân khiếp sợ bởi những tiếng gầm, rú rùng rợn.

Theo đó, không nhiều người dám ra ngoài vào ban đêm vì lo sợ sẽ "chạm trán" quái vật rùng rợn này.

Dù vậy, vẫn có người "chạm mặt" quái thú trên. Những nhân chứng mô tả quái vật nửa người nửa thú có thân hình to lớn như những con gấu, lông dày và rậm. Nó có thể đứng thẳng trên 2 chân.

Trước sự quấy phá của quái vật bí ẩn trên, những người đàn ông có kinh nghiệm săn bắn đã lập một nhóm để đặt bẫy nhằm sớm bắt được con vật trên.

Thế nhưng, trong suốt nhiều đêm, nhóm tuần tra không thể bắt được quái thú có tiếng gầm rú rùng rợn.

Dù quái thú bí ẩn này không tấn công con người nhưng người dân ở hạt Berks luôn sống trong lo lắng vì không biết nó sẽ có thể gây ra sự việc kinh khủng nào.

Một số người cho rằng, quái thú gây náo loạn ở hạt Berks có thể là quái vật Bigfoot huyền thoại.

Tuy nhiên, cũng có giả thuyết suy đoán con quái vật đó có thể chỉ là những con gấu hay sói sống trong rừng rậm.

Tất cả chỉ là giả thuyết. Những câu chuyện về quái thú bí ẩn ở hạt Berks đến nay chưa tìm ra lời giải. Không ai có thể khẳng định nó thực sự là quái vật nửa người nửa thú hay không.

Mời độc giả xem video: Phát hiện lỗ đen quái vật lớn bằng 1 tỷ Mặt trời. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/quai-thu-bi-an-reo-giac-noi-so-hai-cho-dan-my-the-ky-19-1359392.html