Quái gở thú vui bán dâm kỳ quặc của hoàng đế La Mã

Hoàng đế La Mã Elagabalus nổi tiếng với nhiều sở thích quái dị. Trong số này, nổi tiếng là việc Elagabalus lập ra nhà thổ ngay trong cung điện. Không những vậy, ông hoàng La Mã này còn bán dâm cho khách làng chơi và tranh giành khách với cấp dưới.

Sinh năm 203, Elagabalus hay còn gọi là Heliogabalus là hoàng đế La Mã từ năm 218 - 222. Ông hoàng này người gốc Syria.

Trước khi trở thành hoàng đế La Mã, Elagabalus từng là một tư tế cha truyền con nối thờ phụng thần tại Emesa, Syria.

Theo một số tài liệu, mẹ và bà ngoại của Elagabalus thực hiện cuộc chính biến khi tuyên bố ông là con trai ngoài giá thú của hoàng đế Caracalla.

Nhờ cuộc đảo chính này, Elagabalus được đôn lên làm hoàng đế và cai trị lãnh thổ rộng lớn của La Mã.

Trong suốt thời gian trị vì, ông hoàng La Mã Elagabalus khiến người đời "té ngửa" bởi đời sống tình dục kỳ quặc.

Cụ thể, Elagabalus lần lượt cưới và ly hôn 5 người vợ. Trong số này có việc ông cưới 1 nữ tu nổi tiếng thành Rome. Cuộc hôn nhân này bị dư luận phản đối mạnh mẽ vì không hợp thuần phong mỹ tục.

Bất chấp sự phản đối của dư luận, Elagabalus vẫn cưới nữ tu xinh đẹp về làm vợ.

Không những vậy, hoàng đế Elagabalus còn gây sốc hơn khi kinh doanh nhà thổ ngay trong cung điện tráng lệ của mình.

Elagabalus cho người thành lập một nhóm người chuyên tìm khách hàng giàu có đến tiêu khiển tại nhà thổ do ông mở ra.

Vị hoàng đế La Mã còn tự bán thân để kiếm tiền và giành giật khách với cấp dưới. Do vậy, ông hoàng này thường tự hào là người có nhiều "khách" nhất và kiếm được nhiều tiền nhất trong số những người bán dâm tại cung điện.

Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo historythings)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/quai-go-thu-vui-ban-dam-ky-quac-cua-hoang-de-la-ma-1190404.html